Hàn Quốc báo động hết giường điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
10:33 ngày 17/12/2020

VTV.vn - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc tăng thêm giường bệnh, để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất này.

Hình: Strait Times

Trong một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc tăng thêm giường bệnh để đối phó với đợt bùng phát tồi tệ nhất này và để tránh tình trạng bệnh nhân COVID-19 phải xếp hàng chờ đợi điều trị.

Hiện số ca mắc COVID-19 thể nặng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, trong khi số ca tử vong cũng tăng nhanh chóng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được giới chức y tế Hàn Quốc nhận định là do những ca mắc xuất phát từ các cơ sở y tế và viện dưỡng lão.

Các bệnh viện ở Vùng đô thị Seoul (bao gồm thành phố Seoul, Incheon, tỉnh Gyeonggi, cùng những thành phố vệ tinh xung quanh) đang ở ngưỡng quá tải khi chỉ còn đúng 3 giường chăm sóc đặc biệt - theo AFP. Toàn bộ khu vực này có 26 triệu dân.

"Ưu tiên hàng đầu là phải có thêm nhiều giường bệnh, để bảo đảm không người bệnh nào phải chờ quá một ngày để được bố trí giường chăm sóc" - Thủ tướng Hàn Quốc cho biết.

Hàn Quốc báo động hết giường điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 thể nặng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: Từ hôm nay, Bệnh viện quân y Daejeon nằm ở thành phố Daejeon sẽ chuyên trách điều trị cho bệnh nhân COVID-19 dưới sự kiểm soát của cơ quan y tế. Biện pháp này nhằm đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh do số bệnh nhân COVID-19 tăng vọt thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ sớm lập kế hoạch tương tự với Bệnh viện quân y Daegu (thành phố Daegu) và Bệnh viện quân y Goyang (tỉnh Gyeonggi) để chuyển những nơi này thành bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cùng lúc, ông Yoon Tae Ho, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc, kêu gọi người dân Seoul chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội. Hiện tại, vùng đô thị Seoul đang áp dụng các biện pháp hạn chế ở mức 2,5 trên thang 3 cấp độ. Cấp độ 3 sẽ tương đương với việc phong tỏa.

Hàn Quốc báo động hết giường điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Vùng đô thị Seoul đang áp dụng các biện pháp hạn chế ở mức 2,5 trên thang 3 cấp độ. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc từng được xem là hình mẫu cho việc chống dịch hiệu quả. Đất nước này vượt qua nhiều làn sóng lây nhiễm và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi vì khống chế được các ổ dịch ban đầu.

Tuy nhiên, nước này đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba, khi trời lạnh dần vào mùa đông. Tính đến nay Hàn Quốc ghi nhận tổng số hơn 45.400 người dương tính với virus, trong đó có 612 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục