Hàn Quốc kêu gọi người dân "tạm ngưng" tụ tập trước kỳ thi đại học

Nhật Anh, icon
11:59 ngày 27/11/2020

VTV.vn - Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu giới trẻ nước này tuân thủ nghiêm túc quy định giãn cách xã hội, khi có tới 19% số ca mắc COVID-19 tại nước này là những người ở độ tuổi 20.

Hình: Yonhap

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc đã kêu gọi người dân nước này tạm thời ngừng tham gia các hoạt động tập trung đông người trước thềm kỳ thi đại học trên toàn quốc vào tuần tới, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát cản trở sự kiện quan trọng này.

Hàn Quốc kêu gọi người dân tạm ngưng tụ tập trước kỳ thi đại học - Ảnh 1.

Khoảng 1/5 số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là ngườ trẻ ở độ tuổi 20. (Ảnh: Yonhap)

Trong đó, khoảng 1/5 số ca mắc COVID-19 tại nước này là những ngườ trẻ ở độ tuổi 20 và nhiều trong số đó không có triệu chứng. Giới chức cũng khuyến cáo tất cả thành viên gia đình có con em tham gia kỳ thi đại học phải thực hiện quy định giãn cách xã hội trong vòng một tuần tới, bắt đầu từ ngày 26/11, đồng thời yêu cầu các "sĩ tử" không đến những nơi đông người.

Lời kêu gọi trên được đưa ra khi số ca nhiễm mới tại nước này đã tăng vọt lên hơn 500 ca/ngày chủ yếu là ca lây nhiễm trong cộng đồng - mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Giới chức y tế cảnh báo làn sóng dịch hiện tại có thể khó kiểm soát hơn so với các đợt lây nhiễm trước đó, vì nó xuất hiện ở các văn phòng, trường học, phòng tập thể dục và các cuộc tụ tập đông người ở Seoul.

Hàn Quốc kêu gọi người dân tạm ngưng tụ tập trước kỳ thi đại học - Ảnh 2.

Làn sóng dịch hiện tại ở Hàn Quốc có thể khó kiểm soát hơn vì nó xuất hiện ở các cuộc tụ tập đông người. (Ảnh: Yonhap)

Theo Bộ giáo dục Hàn Quốc, khoảng 70% học sinh mắc COVID-19 trong tháng 11 này là lây nhiễm từ những thành viên khác trong gia đình.

Kỳ thi đại học năm nay tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 3/12. Đây là sự kiện giáo dục thường niên quan trọng nhất tại Hàn Quốc và như thường lệ, cả nước gần như ngừng hoạt động để kỳ thi diễn ra suôn sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục