Hàn Quốc phát hiện ca bệnh tả đầu tiên trong năm 2019

Hoài Linh, icon
05:16 ngày 02/11/2019

VTV.vn - Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 1/11 cho biết vừa phát hiện trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên ở người tại nước này trong năm 2019.

Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), một phụ nữ Hàn Quốc 54 tuổi sau khi quay trở về từ chuyến du lịch Ấn Độ ngày 29/10 đã có những triệu chứng tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm đã xác nhận người phụ nữ này bị nhiễm vi khuẩn tả V.01 Ogawa.

KCDC cho biết đang theo dõi chặt chẽ tất cả những trường hợp mà bệnh nhân này đã tiếp xúc trên chuyến bay, cũng như sau khi trở về nhà. KCDC cũng đề nghị các phòng khám và bệnh viện báo cáo các trường hợp nghị nhiễm bệnh, đồng thời khuyến cáo tất cả những trường hợp quay trở về từ các nước có dịch tả nếu cảm thấy sức khỏe bất thường nên đến các trạm y tế để kiểm tra.

Dịch tả là một bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng tới ruột non và trong trường hợp nghiêm trọng có thể khiến người bệnh tử vong. Triệu chứng điển hình của dịch tả là tiêu chảy, nôn mửa, chuột rút các cơ bắp và mất nước nghiêm trọng. Dịch tả có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp vệ sinh đúng cách như rửa tay và ăn uống vệ sinh.

Từ năm 2003 tới nay, hầu hết các trường hợp mắc bệnh tả được phát hiện tại Hàn Quốc là từ những du khách quay trở về từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục