Hàng chục người chết ở Iran vì uống rượu để trị COVID-19

Hoài Linh, icon
05:00 ngày 11/03/2020

VTV.vn - Ít nhất 27 người chết vì ngộ độc cồn ở các tỉnh Khuzestan và Alborz của Iran vì tìm cách ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Iran, nhiều tin đồn và biện pháp chữa trị phi khoa học về cách chống chọi virus đã lan tràn trên mạng xã hội, trong số đó có cách uống rượu.

Tuy nhiên, vì đồ uống có cồn bị cấm ở Iran, một số người đã bị ngộ độc vì uống cồn công nghiệp bán tại chợ vốn phục vụ mục đích diệt khuẩn.

Trong khi số ca nhiễm chính thức được xác nhận ở tỉnh Khuzestan, ít nhất 218 người nhập viện vì ngộ độc cồn được ghi nhận tại các trung tâm y tế có liên hệ với Đại học Y khoa Ahwaz.

Một trong các nạn nhân bị mù và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch, ông Ali Ehsanpour, người phát ngôn Đại học Y khoa Ahwaz cho biết.

Iran là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19 ở Trung Đông, với tổng số ca nhiễm bệnh ghi nhận đến 16h chiều nay 11/3 là 8.042 người và 291 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục