Hàng loạt cụm dịch bệnh hô hấp bùng phát tại trường học ở Hong Kong (Trung Quốc)

Nhật Anh, icon
02:47 ngày 16/11/2020

VTV.vn - Đã có tới 179 cụm dịch bệnh về đường hô hấp bùng phát tại các trường học ở Hong Kong, Trung Quốc, buộc giới chức quyết định đóng cửa các trường học mẫu giáo.

Hình: SCMP

Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong, ông Hoàng Gia Khánh cho biết: Những ngày gần đây, các ca nhiễm bệnh về đường hô hấp đã bùng phát ở các trường mẫu giáo, chủ yếu là các triệu chứng liên quan đến cảm lạnh thông thường.

Quyết định đóng cửa các lớp học trực tiếp được áp dụng cho học sinh tại các trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ và kéo dài trong 2 tuần. Tuy nhiên, giới chức Đặc khu cũng không loại trừ khả năng tiếp tục kéo dài việc nghỉ học sau thời điểm trên, nếu tình hình dịch bệnh không có chiều hướng suy giảm. Tình hình tại các trường tiểu học cũng được theo dõi, giám sát nghiêm ngặt.

Mặc dù các cơ quan y tế không tìm thấy dấu hiệu của virus SARS-CoV-2, nhưng những biện pháp này là cần thiết trước nguy cơ dịch chồng dịch COVID-19, đặc biệt là vào mùa đông.

Hàng loạt cụm dịch bệnh hô hấp bùng phát tại trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh 1.

Các lớp học có nguy cơ trở thành ổ dịch nếu không có biện pháp phòng ngừa. (Ảnh: Axios)

Các bậc phụ huynh được khuyến cáo nên hạn chế cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa và không nên đến các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến khích cho trẻ em đi tiêm phòng do mùa cúm ở Hong Kong (Trung Quốc) đang đến gần.

Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong nhận định: Mặc dù ý thức phòng dịch của người dân đã tăng lên, nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát, vì vậy người dân cần phải tăng cường bảo vệ sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ, tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội.

Tính đến hiện tại, riêng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 5.436 người mắc COVID-19, trong đó có 108 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục