Hành trình đỏ 2023 tại Lào Cai: Ngày đầu thu được 1.150 đơn vị máu

TTXVN, icon
06:28 ngày 22/06/2023

VTV.vn - Ngày 22/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Hành trình đỏ "Sắc đỏ biên cương" tỉnh Lào Cai lần thứ V.

Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai tham gia hiến máu. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Tại chương trình, hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai đăng ký tham gia hiến máu. Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 1.150 đơn vị máu, vượt 15% chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cho biết: trong 5 năm gần đây, tỉnh đã vận động, tiếp nhận trên 35.000 đơn vị máu, trung bình mỗi năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lượng máu tiếp nhận đã cung cấp cho các bệnh viện cả tuyến Trung ương và địa phương, phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận được 7.919 đơn vị máu, đạt 132 % kế hoạch. Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh vận động, tiếp nhận được 3.522 đơn vị máu, đạt gần 55% kế hoạch.

Lực lượng tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại Lào Cai phát triển ngày càng mạnh mẽ. 100% câu lạc bộ/đội hiến máu dự bị được duy trì tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Ngân hàng máu sống với tổng số trên 3.500 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu… Ngoài ra, công tác biểu dương, tôn vinh khen thưởng cũng được quan tâm thường xuyên hơn. Hàng năm có hàng trăm tập thể, cá nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Hành trình đỏ Trung ương Lê Gia Tiến khẳng định, Lào Cai đã vận động, tiếp nhận, từng bước đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì, bền vững hơn trong thời gian tới, rất cần đến sự chung tay, góp sức, ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, xã hội. Ông Lê Gia Tiến đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai trong thời gian tới đẩy mạnh, chú trọng hơn nữa công tác truyền thông về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp, nhân văn của hiến máu cứu người, từng bước hình thành nếp sống, thói quen hiến máu trong cộng đồng. Đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu, ngân hàng máu sống...

Dịp này, 47 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tôn vinh. Ban Chỉ đạo cũng đã trao thẻ hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người cho 11 cá nhân đăng ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục