Hành trình đỏ tại Bạc Liêu vận động hiến hơn 2.000 đơn vị máu

Đ.Huyền - Thảo Nghi, icon
11:24 ngày 05/06/2023

VTV.vn - Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" năm nay có 48 tỉnh, thành tham gia. Trong đó, Bạc Liêu đăng cai lễ khai mạc và đăng ký vận động hiến 2.000 đơn vị máu.

Sáng ngày 5/6, tại Bạc Liêu diễn ra Ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Bạc Liêu" với mục tiêu đạt hơn 2.000 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Bạc Liêu" do UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hào hứng tham gia. Đây là sự kiện hiến máu tình nguyện với mong muốn thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, giúp bệnh nhân và gia đình có thêm sức mạnh và niềm tin để chiến đấu với bệnh tật.

Hành trình đỏ tại Bạc Liêu vận động hiến hơn 2.000 đơn vị máu - Ảnh 1.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh–Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ năm 2023 tiếp nhận ngọn đuốc hành trình đỏ từ tình nguyện viên.

Anh Trần Minh Trí, công tác tại Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là lần thứ 6 anh tham gia hiến máu. "Ai cũng muốn mình được khỏe mạnh và bình an, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người. Nhưng cũng có thể gặp những rủi ro, bất hạnh, lúc đó mỗi chúng ta hoặc người thân của mình rất cần những giọt máu khẩn cấp khi lâm bệnh, lâm nạn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đó cũng chính là động lực để tôi và nhiều người mong muốn được thực hiện những nghĩa cử cao đẹp", anh Trí chia sẻ.

Hành trình đỏ tại Bạc Liêu vận động hiến hơn 2.000 đơn vị máu - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và UBND tỉnh Bạc Liêu thắp hương và dâng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài việc vận động đạt chỉ tiêu hơn 1.000 đơn vị máu trong ngày hôm nay, Chương trình "Hành trình Đỏ - Giọt hồng Đất Bạc Liêu" diễn ra trong các ngày từ ngày 6/6 đến ngày 30/7 tại các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Đông Hải, Hồng Dân và TX Giá Rai với dự kiến có thêm 1.000 đơn vị máu, bổ sung lượng lớn nguồn máu dự trữ phân bổ cho các bệnh viện có đủ nguồn máu thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh, góp phần cùng ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho người bệnh.

Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" năm nay có 48 tỉnh, thành phố tham gia, trong đó, Bạc Liêu đăng cai tổ chức khai mạc.Hành trình đỏ tại Bạc Liêu vận động hiến hơn 2.000 đơn vị máu - Ảnh 3.

Sau chương trinh khai mạc hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình Hành trình đỏ được tổ chức từ năm 2013, đến nay đã có sự tham gia của 58 tỉnh, thành phố. Chương trình năm nay chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu với các hoạt động: Lễ chào cờ; rước đuốc bắt đầu Hành trình đỏ; viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; tổ chức Ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Bạc Liêu" tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, UBND TP Bạc Liêu, UBND huyện Hòa Bình; diễu hành cổ động về Hành trình Đỏ và hiến máu tình nguyện; lúc 19 giờ 30 phút diễn ra lễ khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 1/6, Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại điểm đầu tiên ở Trường đại học Y Dược Hải Phòng với chủ đề "Giọt hồng đất Cảng". Hành trình Đỏ toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2023 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục