Hẹp bao quy đầu nên can thiệp ở độ tuổi nào?

Linh Chi, icon
08:41 ngày 04/07/2019

VTV.vn - Hẹp bao quy đầu là vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các gia đình có bé trai và các đấng mày râu trưởng thành.

Tiểu phẫu hẹp bao quy đầu.

Theo các bác sĩ Chuyên khoa nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, không phải hẹp bao quy đầu nào cũng là bẩm sinh, xuất hiện từ lúc còn nhỏ mà hẹp có thể xuất hiện muộn sau mắc phải các bệnh lý như viêm bao quy đầu, viêm dính do cặn nước tiểu... 

Hẹp bao quy đầu bẩm sinh do lỗ da bao quy đầu nhỏ, điều này có thể tự cải thiện và thay đổi sau khi trẻ lớn dưới tác động của nhiều yếu tố.

Trường hợp hẹp bao quy đầu bệnh lý là tình trạng bao quy đầu bị hẹp thực sự do sẹo xơ, viêm hay nhiễm trùng. Cố gắng lộn bao quy đầu xuống trong trường hợp này có thể gây chảy máu, tạo sẹo xơ, thậm chí có thể gây tổn thương tâm lý cho trẻ em. Hẹp bao quy đầu nếu không được thăm khám và điều trị, về lâu dài có thể gặp các biến chứng như viêm bao quy đầu và quy đầu, viêm tiết niệu.

Bên cạnh đó, tổn thương do viêm kéo dài nhiều năm dần biến hóa thành ung thư. Rối loạn tâm lý cũng có thể gặp do thiếu tự tin trong sinh hoạt tình dục, cuộc sống hàng ngày. Một biến chứng đáng lo ngại khác là thắt hẹp bao quy đầu khi sinh hoạt tình dục, sau thủ dâm, sau mộng tinh gây đau đớn, hoại tử bao quy đầu…

Điều trị hẹp bao quy đầu còn phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ chít hẹp bao quy đầu. Thông thường bé trai dưới 2 tuổi, không nên cố gắng nong bao quy đầu bằng tay vì có thể gây dính và sẹo xơ, dẫn tới hẹp bao quy đầu thứ phát. Các bé trai trên 2 tuổi có kèm các biểu hiện bất thường như tiểu khó hoặc da quy đầu thường viêm nhiễm tấy đỏ, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nam học để được thăm khám và xử lý kịp thời, tránh các biến chứng không đáng có.

Nếu phát hiện khi trẻ còn nhỏ chỉ cần sử dụng kem bôi da bao quy đầu hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ có thể kết hợp thêm nong tách miệng bao quy đầu, rất ít trường hợp phải tiến hành chích rạch, cắt bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu ở tuổi thiếu niên, trưởng thành có thể tiến hành cắt bao quy đầu hoặc chích rạch vòng xơ bao quy đầu. Đây đều là các thủ thuật đơn giản, không tốn kém, ít biến chứng, hồi phục nhanh và nhanh chóng trả lại tự tin cho nam giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục