Hiểu đúng về dậy thì sớm ở trẻ

Nguyệt Ánh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự), icon
07:05 ngày 10/04/2017

VTV.vn - Khi có biểu hiện như: tăng vọt về chiều cao, ngực bắt đầu phát triển, xuất hiện mụn trứng cá trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai có thể là dậy thì sớm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: babysitting.academy)

Trước sự lo lắng ngày càng tăng của các bậc phụ huynh về hiện tượng dậy thì sớm, nhất là với gia đình có con gái, việc tìm hiểu để nhận thức đúng về tuổi dậy thì hiện nay là rất quan trọng.

Một bé gái được mẹ đưa đến khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi Trung ương để khám vì lo lắng con dậy thì sớm khi có biểu hiện hơi đau tức ngực dù mới 7,5 tuổi. Sau khi khám và làm các xét nghiệm như đo chiều cao, cân nặng, chụp X quang bàn tay, siêu âm, bác sĩ kết luận bé không dậy thì sớm.

Như vậy, chỉ khi có những biểu hiện như: tăng vọt về chiều cao, thay đổi tính khí, ngực bắt đầu phát triển, xuất hiện mụn trứng cá trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai mới có thể là dậy thì sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục