Ho, khó thở suốt 9 năm vì mảnh xương mắc trong phế quản

P.V, icon
08:20 ngày 29/11/2019

VTV.vn - Bà V.T.K.H. (62 tuổi, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam) bị những cơn ho dai dẳng kèm khó thở suốt 9 năm nay.

Đến khám tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức(Quảng Nam), các bác sĩ đã chụp CT 512 lát cho bệnh nhân và nhận kết quả bất ngờ: toàn bộ phổi của bệnh nhân rất tốt, chỉ có ở nhánh phế quản bên phải có một mảnh dị vật khá lớn.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với chẩn đoán: dị vật ở phế quản phải. Tại đây, sau khi khám và chụp lại CT, các bác sĩ có cùng chẩn đoán và tiến hành mổ nội soi gắp dị vật khí quản phải cho bệnh nhân.

Ho, khó thở suốt 9 năm vì mảnh xương mắc trong phế quản - Ảnh 1.

Mảnh dị vật được gắp ra là một miếng xương (có thể là xương lợn hay bò) khá to. Sau phẫu thuật, bệnh nhân khỏe, không còn ho, sốt nữa.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở là dị vật rất hiếm gặp, đa số sẽ gây chèn ép làm bệnh nhân khó thở cấp. Không giải quyết lấy ra, bệnh nhân có thể tử vong. Vì vậy, khi có triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để thăm khám kỹ. Trường hợp đã có chỉ định và điều trị không khỏi, cần tái khám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục