Học sinh ung thư bị cách ly ngồi cuối lớp do giáo viên sợ lây bệnh cho các bạn

Nguyễn Mai, icon
10:23 ngày 30/11/2018

VTV.vn - Một giáo viên tiểu học ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị sa thải vì phân biệt đối xử với một học sinh bị ung thư.

Cậu bé bị cách ly và phải ngồi ở cuối lớp

Giáo viên này đã bắt em học sinh nam ngồi một mình ở cuối lớp và không cho phép em đi thi cùng các bạn do sợ lây bệnh.

Cậu bé chuyển về trường tiểu học Liancheng từ tháng 9 vừa qua để được gần gũi hơn với cha mẹ trong khi điều trị hóa trị liệu cho bệnh ung thư tế bào bạch cầu dòng lympho, một trong 10 loại ung thư thường gặp. Thay vì cảm thông và quan tâm khi học sinh bị bệnh thì vị giáo viên ở đây lại cho rằng tình trạng của đứa trẻ có thể dễ lây sang các bạn.

Lúc đầu, học sinh này chịu đựng sự kỳ thị từ giáo viên và các bạn mà không dám kể với gia đình, sợ bố mẹ lo lắng. Tuy nhiên sau nhiều ngày không thấy con kể chuyện trường lớp, cha của em đã hỏi và biết được sự việc. Học sinh cho biết giáo viên, họ Chu, đã tách em ra cuối lớp để ngăn căn bệnh ung thư của em lây đến những đứa trẻ khác và không cho phép em tham gia kỳ thi. Đến thời điểm gia đình biết chuyện, thì em đã bỏ lỡ 3 kỳ thi ở trường.

Sự việc đã được báo cáo đến ban giám hiệu của trường khiến thầy giáo Chu bị đình chỉ, cũng như tạm thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Sau khi biết về sự đối xử không công bằng của học sinh, Phòng Giáo dục địa phương đã bắt đầu một cuộc điều tra và yêu cầu em học sinh được phép ngồi và làm bài thi với các bạn cùng lớp.

Các bác sĩ khẳng định: bệnh ung thư của em học sinh này hoàn toàn không lây qua đường tiếp xúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục