Honduras đối mặt với dịch sốt xuất huyết nguy hiểm nhất trong 10 năm qua

Hoài Linh, icon
06:09 ngày 25/09/2019

VTV.vn - Honduras đang phải đối mặt với một trong những đợt dịch bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua.

Tổng số ca tử vong do bệnh này đã lên tới 135 người trong vòng 9 tháng qua. Hiện tại, tất cả các bang của Honduras đều có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Theo số liệu từ các báo cáo của Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), trong số 70.000 ca nghi nhiễm bệnh sốt xuất huyết, tính từ tháng 1 vừa qua tới thời điểm hiện tại, có 14.381 bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm sốt xuất huyết thể nặng, 135 trường hợp tử vong.

PAHO cảnh báo: Các chiến dịch phòng ngừa không đầy đủ để nâng cao ý thức cộng đồng về vệ sinh, cũng như việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi gây bệnh là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm bệnh tại quốc gia Trung Mỹ.

PAHO cũng khuyến nghị Chính phủ Honduras cần tăng cường giám sát và kiểm soát vật trung gian truyền bệnh, bao gồm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, cũng như rà soát các kế hoạch khẩn cấp. Ngoài ra, tổ chức y tế khu vực cũng đưa ra lời khuyên về việc gia tăng nhân lực của Bộ Y tế nhằm tiến hành chẩn đoán đầy đủ và quản lý lâm sàng bệnh nhân, cũng như kêu gọi cộng đồng tham gia vào các chiến dịch phòng ngừa.

Theo số liệu của Bộ Y tế các nước Trung Mỹ, Honduras là quốc gia dẫn đầu khu vực về số bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết, theo sau là Guatemala với 37 trường hợp, Nicaragua với 15 trường hợp và El Salvador với 4 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục