Ngân hàng Phát triển liên Mỹ hỗ trợ Honduras đối phó với bệnh sốt rét

Nguyễn Mai, icon
10:16 ngày 18/08/2019

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển liên Mỹ vừa ký thỏa thuận trị giá 11 triệu USD để hỗ trợ Honduras trong việc đối phó với bệnh sốt rét từ nay tới năm 2020.

Sốt rét là căn bệnh lây lan nhanh chóng do bị muỗi mang mầm bệnh đốt

Mục tiêu của thỏa thuận này là nhằm đóng góp vào việc loại bỏ hoàn toàn căn bệnh trên thông qua việc ngăn chặn các ký sinh trùng gây bệnh sốt rét lan truyền từ người sang người. Bộ Y tế Honduras sẽ đóng góp 7 triệu USD và phần còn lại sẽ là khoản viện trợ từ các quỹ như Carlos Slim, Bill & Melinda Gates và Quỹ Toàn cầu.

Dự kiến, phần lớn trong tổng số kinh phí trên sẽ dành cho việc tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ học của Honduras, theo dõi và kiểm soát các ổ dịch sốt rét ở các vùng dịch bệnh, cũng như việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bổ sung.

Sốt rét là căn bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe của người bị nhiễm bệnh và có khả năng dẫn tới tử vong. Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét có thể lây truyền từ người sang người qua vết muỗi đốt. Theo số liệu của BID, chỉ riêng tại bang Đông Bắc Gracias a Dios của Honduras đã có tới 642 người bị nhiễm bệnh sốt rét trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục