Indonesia sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 vào cuối năm nay

An Ngọc, icon
06:48 ngày 14/11/2020

VTV.vn - Indonesia đã xin cấp phép khẩn cấp để triển khai chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

Nguồn: CNN

Nếu được cơ quan thực phẩm và dược phẩm của nước này chấp thuận, Indonesia sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Indonesia hiện ghi nhận hơn 457.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 15.000 ca tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo những con số đó có thể cao hơn do tỷ lệ xét nghiệm thấp.

Vào ngày thứ Sáu (13/11), Indonesia báo cáo số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục ở mức 5.444, cao hơn mức trung bình là dưới 3.500 ca/ngày trong hai tuần qua.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết: Việc đảm bảo an toàn vaccine là ưu tiên hàng đầu, và các nhân viên y tế, cảnh sát và quân đội sẽ là những người được ưu tiên khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu.

Chính phủ Indonesia dự kiến ​​sẽ phê duyệt vào tuần đầu tiên của tháng 12 và Indonesia sẽ bắt đầu tiêm chủng 2 tuần sau đó.

Vaccine do các công ty Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc sản xuất dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Năm nay, các công ty sẽ cung cấp 18 triệu liều vaccine, trong đó có 15 triệu liều vaccine do công ty dược phẩm quốc doanh Bio Farma của Indonesia sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục