Ngừng nhập khẩu cá từ Indonesia vì phát hiện virus SARS-CoV-2

Nhật Anh, icon
07:52 ngày 11/11/2020

VTV.vn - Sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt hàng cá đông lạnh, Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu cá của Công ty PT Anugrah Laut, Indonesia, trong vòng một tuần.

Hình minh họa: Thực phẩm đông lạnh bày bán tại Trung Quốc. (Ảnh: Financial Times)

Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc quyết định đình chỉ việc nhập khẩu cá từ công ty PT Anugrah Laut của Indonesia do phát hiện dấu vết virus trên một mẫu sản phẩm cá đông lạnh. Sau khi kết thúc 7 ngày đình chỉ, hoạt động giao thương sẽ quay trở lại bình thường, hãng Reuters đưa tin.

Hồi tháng trước, Trung Quốc cũng tạm dừng nhập khẩu sản phẩm của một vài công ty từ Brazil, Ecuador và Nga sau khi bao bì của các đơn vị này cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, các nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng một tuần nếu cung cấp sản phẩm có virus SARS-CoV-2. Những đơn vị vi phạm quy định này trên 3 lần sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng một tháng.

Giới chức Trung Quốc đã và đang tiến hành thanh tra thịt, hải sản, bao bì và một số mặt hàng nhập khẩu. Kể từ tháng 6, nước này liên tục tìm thấy dấu vết mầm bệnh trên các kiện hàng nhập từ nước ngoài, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan.

Đáng chú ý, một đợt bùng phát dịch ở thành phố Thanh Đảo có nguồn gốc từ thực phẩm đông lạnh. Sau vụ việc này, Trung Quốc đã ban hành quy trình kiểm nghiệm và phòng, chống COVID-19 chặt chẽ từ khâu bóc dỡ hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục