Kết quả đột phá trong phát triển vaccine phòng sốt rét

Huệ Anh, icon
10:02 ngày 25/04/2021

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh), Burkina Faso và Mỹ vừa điều chế thành công một loại vaccine phòng sốt rét mới cho hiệu quả tới 77%.

Kết quả đột phá trong phát triển vaccine phòng sốt rét (getty images)

Các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh), Burkina Faso và Mỹ vừa điều chế thành công một loại vaccine phòng sốt rét mới cho hiệu quả tới 77%. Đây được đánh giá là bước đột phá trong cuộc chiến chống lại căn bệnh lây lan từ muỗi.

Theo các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh), loại vaccine phòng sốt rét này có tên R21/Matrix-M. R21/Matrix-M đã được thử nghiệm trên 450 trẻ em tại Burkina Faso, và được chứng minh về độ an toàn và hiệu quả trong hơn 12 tháng. Quy mô cuộc thử nghiệm tiếp theo dự kiến lên tới 5.000 trẻ em trong khoảng 5 tháng tuổi đến 3 tuổi tại 4 quốc gia châu Phi.

Theo Giáo sư Adrian Hill tại Đại học Oxford, đây là lần đầu tiên vaccine phòng sốt rét đạt mục tiêu hiệu quả tối thiểu 75% của WHO. Dù trước đó nhiều cuộc nghiên cứu đã được thực hiện, song đây là lần đầu tiên lần thử nghiệm thu lại kết quả tích cực đến vậy.

Sốt rét là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng do ký sinh trùng truyền từ muỗi sang người. WHO ước tính có 229 triệu ca mắc sốt rét trên toàn thế giới vào năm 2019 với 409.000 ca mắc đã tử vong. Theo Đài BBC (Anh), mỗi năm, có trên 400.000 người tử vong vì sốt rét, đặc biệt là trẻ em sống tại vùng hạ Sahara châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục