Viêm mũi xoang là hiện tượng các lỗ thông từ xoang ra mũi bị bít tắc do niêm mạc mũi phù nề. Người ta tìm ra rất nhiều nguyên nhân gây tổn thương niêm mạc như dị ứng, virut, vi khuẩn, nấm… bên cạnh các yếu tố thuận lợi khác là ô nhiễm môi trường, giai đoạn chuyển mùa, hít phải các hóa chất độc hại, cấu trúc bất thường về giải phẫu mũi xoang… Quá trình sinh ra viêm mũi xoang nhiễm khuẩn khi hiện tượng tắc các lỗ dẫn lưu đổ từ xoang ra mũi tạo áp lực âm trong lòng xoang và hút vi khuẩn từ hốc mũi vào trong xoang. Viêm xoang có rất nhiều triệu chứng và không phải bệnh nhân nào cũng giống bệnh nhân nào. Tùy theo từng người bệnh mà giải quyết những triệu chứng làm họ khó chịu nhưng cách hiệu quả nhất là chữa triệt để viêm mũi xoang đúng phương pháp.
‘ Khi bị viêm mũi xoang, cần đi khám chuyên khoa để được hướng dẫn dùng thuốc đúng.Ảnh: TM
Điều trị và khắc phục thế nào?
Nguyên tắc chung là trả lại sự thông thoáng cho các lỗ thông mũi xoang, qua đó giải quyết các triệu chứng bằng thuốc chống dị ứng, kháng sinh đường uống hoặc tiêm tùy theo mức độ viêm mũi xoang. Nếu người bệnh đau nhức trong giai đoạn đầu, có thể sử dụng thuốc giảm đau tùy từng độ tuổi. Sử dụng các thuốc co mạch trong trường hợp ngạt tắc mũi.
Tại chỗ: Cần khắc phục ngay viêm mũi xoang bằng cách dẫn lưu và thông khí xoang tốt bằng cách:
Làm sạch và thông thoáng hốc mũi: xì mũi, rửa mũi, hút dịch và mủ, đặt thuốc co mạch…
Nhỏ thuốc:
cần phối hợp các loại thuốc co mạch, sát khuẩn và chống phù nề, liệu pháp corticoid tại chỗ kéo dài rất có tác dụng.
Xông hơi nước nóng: các loại thuốc có tinh dầu, bay hơi được.
Khí dung mũi xoang: thuốc kháng sinh kết hợp với corticoid.
Nhóm thuốc nhỏ mũi thường phải phối hợp giữa kháng sinh với một số thành phần chống viêm, giảm phù nề, giảm sung huyết mới có hiệu quả.
Kháng sinh nhóm aminoside, moxifloxacine hydrochloride, tobramycine thường được sử dụng để bào chế làm thành phần của thuốc nhỏ mũi. Lý do chính là qua nghiên cứu, người ta nhận thấy khả năng thấm qua máu thấp dưới 2%, đồng thời thuốc lại không bị hấp thu qua đường tiêu hoá nên khá an toàn khi sử dụng. Khi dùng kéo dài thuốc nhỏ mũi chứa kháng sinh thì khả năng tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc, bao gồm cả nấm có thể xảy ra. Nếu bội nhiễm xuất hiện, phải ngưng thuốc và chuyển sang phương pháp điều trị thích hợp khác.
Thuốc co mạch - chống ngạt tắc mũi: là loại thuốc đang được sử dụng rộng rãi với nhiều tên thuốc khác nhau.
Thuốc nhỏ mũi có khả năng gây các phản ứng dị ứng: tại chỗ như cảm giác ngứa mũi, sưng mũi, đỏ cánh mũi, đau nhức dọc theo sống mũi… xảy ra dưới 3% các trường hợp.
Một số bệnh nhân gặp phản ứng không dung nạp thuốc. Tại niêm mạc hốc mũi, biểu hiện có cảm giác như kim châm, hiếm gặp phản ứng dị ứng toàn thân như phù da, niêm mạc vùng mặt, ngoại lệ có thể gây phù Quincke. Trong trường hợp này, phải ngưng dùng thuốc ngay và trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị. Không nên điều trị kéo dài nếu không có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc chuyên khoa tai mũi họng.
Các triệu chứng của viêm mũi xoang
Người bệnh có thể xuất hiện đau nhức vùng xoang viêm kèm theo đau nhức trong hốc mũi. Chảy mũi trong rồi chuyển dần sang vàng xanh làm bệnh nhân thường xuyên phải khịt khạc rất bất tiện. Ngạt tắc mũi từng lúc hoặc thường xuyên, đa phần là ngạt hai bên dẫn đến hiện tượng thiếu ôxy làm người bệnh bồn chồn, bứt rứt không yên. Hắt hơi hàng tràng nếu nguyên nhân viêm mũi xoang là do dị ứng. Chúng ta phải khắc phục tình trạng chung để cải thiện viêm mũi xoang, từ đó mới cải thiện tình trạng khó chịu cho người bệnh.
Toàn thân: Liệu pháp kháng sinh trong 2 tuần có hiệu quả tốt đối với viêm xoang, nên lựa chọn kháng sinh dựa trên kháng sinh đồ; chống viêm và giảm phù nề; giảm đau; hạ sốt; nâng cao thể trạng.
Biến chứng của viêm xoang có thể phòng ngừa được bằng cách duy nhất là điều trị ngay viêm mũi xoang khi bệnh mới xuất hiện; Viêm xoang cấp có thể điều trị khỏi được nếu được loại trừ nguyên nhân và dẫn lưu xoang tốt, tránh ứ đọng trong xoang. Bệnh cũng có thể chuyển thành viêm xoang mạn tính và hay tái phát nếu không được điều trị tốt. Viêm xoang mạn tính tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và khả năng lao động.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.