Kháng thể của bò có thể chống virus HIV

Ban Thời sự, icon
06:41 ngày 25/07/2017

VTV.vn - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng hệ miễn dịch của bò có thể nhanh chóng tạo ra kháng thể chống virus HIV.

Hệ miễn dịch của bò có khả năng chống virus HIV. Ảnh: Independent.

Đây đuợc xem là phát hiện quan trọng giúp phát triển vaccine phòng ngừa căn bệnh thế kỉ cho con người trong tương lai gần.

Trong cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học cho biết, họ đã tiêm vào 4 con bò một loại protein chứa HIV. Khoảng 42 ngày sau, chúng đã tạo ra 20% kháng thể vô hiệu hóa virus HIV. Trong vòng 381 ngày, kháng thể của những con bò đã ngăn chặn đuợc 96% virus HIV.

Các nhà khoa học tin rằng hệ tiêu hóa khỏe mạnh ở loài động vật này đã giúp sản sinh ra các kháng thể đặc biệt.

Kết quả của nghiên cứu đã đuợc công bố trên tạp chí khoa học Nature của Anh số ra tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục