Ngỡ ngàng "củ gừng" dài 6 cm trong thận người phụ nữ

P.V, icon
10:32 ngày 29/11/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa phẫu thuật mở lấy sỏi thận có hình dạng như củ gừng dài 6cm trong thận trái một nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân P.T.H. (55 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng mạng sườn trái lan ra sau lưng, kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và phim chụp cho thấy: thận trái của bệnh nhân có sỏi hình củ gừng, dài khoảng 6cm, rộng khoảng 2 đến 3cm, đài bể thận giãn. Bệnh nhân được chẩn đoán: sỏi thận trái và chỉ định phẫu thuật mở lấy sỏi.

Các bác sĩ đã lấy thành công viên sỏi ra ngoài. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân tỉnh, không sốt, vết mổ khô, dịch dẫn lưu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Sỏi thận là một trong những căn bệnh khá phổ biến hiện nay, chiếm 20% các bệnh hệ tiết niệu. Hơn một nửa số người bệnh mắc sỏi thận thường không xuất hiện triệu chứng, chỉ đến khi có biến chứng, gây ra các triệu chứng như: tiểu buốt, tiểu rắt, đau quặn thận, đái máu… người bệnh mới đi khám và phát hiện bệnh, vì vậy quá trình điều trị sẽ khó khăn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục