Lấy xương cá cắm sâu vào phế quản bệnh nhân cao tuổi

Linh Chi, icon
07:04 ngày 26/10/2020

VTV.vn - Mảnh xương cá dài gần 4cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) nội soi gắp ra ngoài thành công cho bệnh nhân nam, 71 tuổi.

Dị vật là mảnh xương cá dài gần 4cm cắm vào phế quản (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân T.C.H., bị hít sặc lúc đang ăn cơm, sau đó ho khan và đau tức vùng ngực. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày trước nhưng do phần xương cá hít sặc nằm ở vị trí sâu nên không gắp ra được.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Cao Văn Hội, Phó Trưởng Khoa Hô hấp, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được gây tê hầu họng và tiến hành nội soi khí phế quản lấy dị vật. Dị vật đường thở là 1 xương cá dài gần 4cm tại nhánh phế quản dưới thùy dưới của phổi phải.

Mảnh xương cá dài và cắm sâu vào phế quản khiến cho niêm mạc phù nề và viêm đỏ nhiều. Nếu để lâu có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân lưu ý hơn trong các bữa ăn, hạn chế nói chuyện khi đang ăn, nhai kỹ thức ăn. Đối với người lớn tuổi cần lưu ý với những thức ăn cứng, cá, xương dễ bị lọt vào đường thở khi hít sặc. Đặc biệt cần đến ngay cơ sở y tế khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục