
Theo thông tin từ Khoa Hô hấp 1, các trường hợp đều dưới 3 tuổi, đây cũng là lứa tuổi thường gặp (chiếm 74,5% theo nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2019). 3 trường hợp dị vật là hạt dưa, 1 trường hợp là hạt đậu phộng.
Ngoài việc gây bít tắc đường thở, điều nguy hiểm là các loại hạt này có tinh dầu, khi vào đường thở sẽ gây tình trạng viêm rất nặng. Vì vậy, trẻ cần phải được nội soi phế quản gắp dị vật ra ngay. Dị vật đường thở là một tình huống cấp cứu thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, có thể đe dọa đến tình mạng của trẻ do dị vật làm tắc nghẽn đường thở dẫn đến thiếu oxy.
Theo các bác sĩ, thời gian này trẻ được ở nhà không phải đến trường, ba mẹ đôi khi không thể giám sát trẻ thường xuyên, dễ dẫn đến những những tình huống không mong muốn. Do đó, ba mẹ không nên lơ là thiếu cảnh giác và cần có những kiến thức nhằm biết cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật.
Những dấu hiệu nghi ngờ dị vật đường thở
Thường xảy ra đột ngột, trên trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường
Trẻ có biểu hiện cơn ho sặc sụa dữ dội, khó thở, tím tái. Một số trẻ kèm theo hoảng loạn, kích động. Trẻ lớn hơn, có thể ôm cổ và ra dấu hiệu đang bị nghẹn ở cổ
Nếu dị vật gây tắc nghẽn hoàn toàn đường thở, trẻ sẽ có biểu hiện suy hô hấp, tím tái, ngưng tim.
Biến chứng có thể gặp khi hóc dị vật
Biến chứng cấp tính: xảy ra ngay lập tức, trẻ có khó thở. Nếu không kịp thời xử trí sẽ dẫn đến ngạt thở.
Biến chứng lâu dài: dị vật có thể bị bỏ quên (qua giai đoạn ho sặc sụa ban đầu, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và giảm kích thích hơn do dị vật đã đi xuống dưới, nếu trẻ không được chứng kiến bởi người lớn trước đó thì sẽ bị bỏ qua) dẫn đến trẻ ho kéo dài, viêm phổi tái diễn....
Cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật
Nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, nói được, la hét, không khó thở, cha mẹ nên đặt ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện ngay.
Nếu trẻ tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu, cha mẹ nhanh chóng gọi cấp cứu, người hỗ trợ và tiến hành thủ thuật vỗ lưng, ấn ngực.
Đối với trẻ dưới 2 tuổi, thao tác vỗ lưng, ấn ngực được thực hiện như sau:
Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp trên cánh tay trái, giữ chặt đầu và cổ trước bằng bàn tay trái. Dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái đẩy cằm trẻ lên cho cổ ưỡn tránh gập đường thở
Dùng gót bàn tay phải vỗ 5 cái thật mạnh vào lưng trẻ ở khoảng giữa hai bả vai.
Sau đó, lật ngửa trẻ sang tay phải, nếu trẻ còn khó thở, tím tái, dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng 1/2 dưới xương ức 5 cái.
Nếu dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài, hãy lật người trẻ lại tiếp tục vỗ lưng. Luân phiên vỗ lưng và ấn ngực cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc được.
Đối với trẻ lớn (từ trên 2 tuổi) thì làm thủ thuật Heimlich:
Trường hợp trẻ còn tỉnh: Đứng hoặc quỳ phía sau, vòng 2 tay qua người trẻ; Đặt 1 bàn tay (nắm đấm) dưới mũi ức; Đặt bàn tay kia ôm lấy nắm đấm; Ấn bụng mạnh hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên 5 lần; Kiểm tra miệng lấy dị vật nếu có; Nếu vẫn còn tắc nghẽn thì tiếp tục lặp lại ấn bụng như trên.
Trường hợp trẻ hôn mê, bất tỉnh: Đặt trẻ nằm ngửa; Người sơ cứu quỳ gối, tựa hai chân hai bên đùi trẻ. Nắm 2 bàn tay thành nắm đấm, đột ngột ấn vào dưới xương ức của trẻ; Ấn mạnh từ dưới lên trên 5 cái liên tiếp. Sau đó kiểm tra đường thở, nếu dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài thì tiếp tục làm lại các bước trên cho đến khi dị vật rơi ra hoặc đội cấp cứu tới.
Khi trẻ có biểu hiện hóc dị vật, sau khi thực hiện các bước cấp cứu tại nhà, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay, để được xử trí kịp thời.
Phòng ngừa dị vật đường thở
Không nên cho trẻ dưới 4 tuổi ăn những thức ăn cứng hoặc tròn như: kẹo, đậu phộng, nho, các loại hạt…
Trẻ nên được ngồi thẳng khi ăn, và phải được giám sát bởi người lớn.
Trẻ nên được hướng dẫn cách nhai kỹ thức ăn và tránh la hét, nói cười, chạy nhảy hay khóc khi ăn.
Để xa tầm tay trẻ những vật dụng hay những mảnh đồ chơi nhỏ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới của Trường Y Harvard, tỷ lệ luân chuyển cao giữa các nhân viên tại các viện dưỡng lão ở Mỹ khiến nguy cơ tử vong tăng cao hơn.
VTV.vn - Ủy ban thường trực về tiêm phòng của Đức cho biết: Những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có thể được tiêm một liều duy nhất vaccine của hãng AstraZeneca.
VTV.vn - Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái ngã từ tầng 12A của chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, được ra viện.
VTV.vn - Cách ly không triệt để, chậm trễ phong tỏa hay không kịp thời đóng cửa biên giới được cho là những lỗ hổng trong chiến lược chống COVID-19 của Anh.
VTV.vn - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Chí Linh.
VTV.vn - Chính phủ Anh đã ra thông báo toàn quốc truy tìm 1 người mang biến chủng từ Brazil. Người này đã khai không đúng thông tin cá nhân và khiến giới chức Anh "mất dấu".
VTV.vn - Bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi tại bãi biển ở khu vực xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.
VTV.vn - Liên quan đến chùm 3 ca bệnh COVID-19 tại Hải Phòng, Sở Y tế cho biết có 2 bệnh nhân xét nghiệm lần 4 âm tính với SARS-CoV-2.
VTV.vn - Bản tin 6h ngày 5/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.
VTV.vn - Mặc dù chưa phát hiện thấy nguy cơ, Hệ thống thẩm mỹ Ngọc Dung vẫn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên trước khi mở cửa phục vụ khách hàng.
VTV.vn - Tại huyện Kim Thành, trong những ngày qua, tổ công tác đặc biệt của tỉnh liên tục có mặt tại các thôn, xã có yếu tố dịch tễ phức tạp để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.
VTV.vn - Ngày 4/3, UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố.
VTV.vn - Tờ New York Times dẫn một báo cáo mới cho thấy: Người tiêm vaccine COVID-19 có thể bị nổi hạch bạch huyết ở nách hoặc gần xương đòn, dễ nhầm lẫn với dấu hiệu bệnh ung thư.
VTV.vn - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa phát hiện và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm sán dây châu Á Taenia asiatica.
VTV.vn - Một phát minh mới của Nhật Bản có thể cho phép con người tự tiêm vaccine bằng cách gắn một miếng dán trên da để vaccine thẩm thấu vào cơ thể.