Vào viện cấp cứu vì hóc xương gà ngày mùng 3 Tết

Văn Thành, icon
02:29 ngày 15/02/2021

VTV.vn - Bệnh nhân T.V.T, 47 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng phải vào Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng cấp cứu do hóc xương gà vào chiều 14/2 (mùng 3 Tết).

Trước đó, khi đang dùng bữa với thịt gà, bệnh nhân vô ý bị hóc xương. Sau khi cố nuốt thêm thức ăn nhưng không trôi, bệnh nhân đến khám cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã nhanh chóng khám, chụp X-quang xác định có dị vật mắc ở thực quản giữa đoạn cổ và ngực. PGS.TS Vũ Văn Sản - Trưởng Khoa Tai mũi họng cùng kíp thực hiện đã tiến hành nội soi gắp dị vật.

Chỉ sau khoảng 20 phút, bác sĩ đã lấy thành công dị vật là mảnh xương to hình tam giác, kích thước 2x3x4cm, mảnh xương dày cứng lại nằm sát quai động mạch chủ đè vào nên rất nguy hiểm.

Hiện tại, tình hình bệnh nhân ổn định, được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo PGS.TS Vũ Văn Sản, hóc xương gà thường xảy ra chủ yếu do lúc ăn uống không tập trung chú ý, cười nói nhiều trong lúc ăn hoặc húp nước cuối bát phở. Đặc biệt là các ngày lễ Tết, vì tần suất ăn uống nhiều hơn, việc hóc các dị vật như: xương gà, xương cá, xương heo hoặc bị hóc các loại hạt trái cây cứng có đầu nhọn… rất dễ xảy ra.

Khi bị hóc dị vật, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu, xử lý kịp thời. Tuyệt đối không nên tự xử lý tại nhà khi hóc dị vật, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục