Lo lắng cho đám cưới của cháu gái, cụ bà 91 tuổi nhập viện cấp cứu vì dùng thuốc an thần quá liều

P.V, icon
03:08 ngày 09/08/2022

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân cao tuổi bị hôn mê do uống thuốc an thần quá liều.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe sau 2 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Thời gian gần đây, bệnh nhân X. (91 tuổi) mất ngủ thường xuyên do lo lắng về đám cưới của cháu gái nên đã đi khám bệnh ở phòng khám tư nhân. Chiều cùng ngày, bệnh nhân bị hôn mê nên được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Tại đây, qua khai thác, các bác sĩ nghĩ nhiều khả năng bệnh nhân uống quá liều thuốc rối loạn lo âu, thuốc an thần nên dẫn đến hôn mê.

Các xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng cao, ngoài ra được biết, bệnh nhân còn có tiền căn viêm phổi. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Khoa Hô Hấp để điều trị quá liều thuốc an thần và tình trạng viêm phổi.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thuốc ngủ hay thuốc an thần là thuốc gây ngủ được sử dụng phổ biến trong điều trị rối loạn lo âu, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Tuy nhiên, ngoài tác dụng điều trị thuốc ngủ có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân như chóng mặt, buồn ngủ vào ban ngày, đau đầu, tinh thần chậm chạp vào ngày hôm sau.

Ngoài ra, thuốc ngủ có thể cản trở việc thở bình thường và có thể gây nguy hiểm ở những người mắc một số vấn đề về phổi mãn tính như hen suyễn, khí phế thũng hoặc các dạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục