Cấp cứu kịp thời bé trai uống thuốc an thần quá liều

Văn Thành, icon
08:00 ngày 23/06/2021

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 14 tuổi uống quá liều thuốc an thần gây hội chứng ngoại tháp.

Hình minh họa.

Bé trai T. 14 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, nhập viện trong tình trạng co gồng nửa người, ưỡn cổ theo từng cơn.

Cách nhập viện 1 ngày, bệnh nhi đã tự lấy thuốc haloperidol số lượng 4 viên để uống, sau uống 12h, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng co giật cơ, gồng người nên người nhà đã đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Người nhà cho biết thêm, bệnh nhi được chẩn đoán rối loạn hành vi cách đây 1,5 năm và hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện cùng địa phương.

Ngay khi tiếp nhận bệnh, khai thác tiền sử bệnh từ người nhà cùng các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định tình trạng bệnh nhi uống quá liều thuốc haloperidol gây hội chứng ngoại tháp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã nhanh chóng cho bé uống benzodiazepine để kiểm soát tốt cơn gồng mình.

Hiện tại, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Đồng thời, bác sĩ tư vấn cho phụ huynh cần phải giám sát việc uống thuốc của bệnh nhi để tránh lặp lại tình trạng quá liều hay uống nhầm thuốc sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.

Theo các bác sĩ, haloperidol là thuốc an thần kinh thuộc nhóm butyrophenon, thuốc có tác dụng kéo dài. Nếu uống quá liều sẽ gây ra hội chứng ngoại tháp, rối loạn nhịp tim. Thậm chí, có thể gây ra hội chứng an thần kinh ác tính như: sốt cao, triệu chứng ngoại tháp nặng, rối loạn chức năng giao cảm, rối loạn ý thức, mê sảng có thể gây tử vong.

Hệ ngoại tháp là nơi tập trung các tế bào thần kinh chi phối các vận động cơ của cơ thể xảy ra khi hệ ngoại tháp bị tổn thương, gây ra các rối loạn vận động không chủ ý như run tay chân, cứng cơ bắp, đi lại chậm chạp… nguyên nhân là do tác dụng phụ của một số loại thuốc chống loạn thần, các bệnh lý thần kinh, xơ cứng động mạch não...

Các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần bảo quản thuốc kỹ, cất thuốc ở xa tầm tay trẻ nhỏ bằng cách để trên cao khuất tầm nhìn của bé, để vào các chai lọ được vặn nắp kĩ lưỡng. Đặc biệt, nên trực tiếp cho trẻ uống thuốc để tránh tình trạng uống nhầm hoặc quá liều thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe thậm chí có thể gây tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục