Việc điều trị tại nhà ở trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ là chìa khóa nhằm giúp trẻ được chăm sóc tốt từ gia đình, ít ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ và hạn chế tình trạng quá tải y tế không cần thiết. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần lưu ý, không vì quá lo lắng mà tự ý dùng thuốc chống viêm, chống đông cho con khi không có ý kiến bác sĩ.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Trong khi chăm sóc, điều trị cho trẻ, có không ít gia đình mua thuốc chống viêm, chống đông, theo đơn của người lớn. Với trẻ, việc dùng thuốc thế này ảnh hưởng rất lớn đến gan, thận; trẻ sẽ mệt bởi các tác dụng phụ của thuốc chưa kể còn bị ảnh hưởng bởi COVID-19".
Hiện tại, nước ta chưa có chỉ định thuốc kháng virus dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả. Cha mẹ cũng cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho trẻ.
Kiểm tra tình trạng sốt của trẻ.
Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay: "Không có bất cứ thuốc kháng virus nào sử dụng cho trẻ em cả, cho nên ở trẻ em mắc COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng".
Theo các bác sĩ, trẻ mắc COVID-19 có các biểu hiện như sốt, ho, đây là những triệu chứng bình thường, người dân không cần quá lo lắng. Việc cần làm là bình tĩnh xử lý theo hướng dẫn.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm: "Trẻ uống thuốc hạ sốt thì chỉ 2 - 3 ngày là hết sốt. Lúc này, trẻ có thể còn ho nhưng tình trạng này là nhẹ, tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn cho trẻ uống thêm nhiều thuốc".
"Qua thời điểm trẻ sốt cao, thì bệnh sẽ giảm dần, nên gia đình không nên lo lắng quá mà cần theo dõi trẻ xem có triệu chứng gì khác thường không" - bác sĩ Phúc lưu ý.
Khi điều trị cho trẻ ở nhà, phụ huynh có thể bổ sung vitamin tổng hợp; thuốc điều trị ngạt tắc mũi; thuốc ho. Đặc biệt cần quan sát trẻ thường xuyên; khi có bất thường cần liên hệ, đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu kịp thời trường hợp suy hô hấp, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (37 tuổi), bị biến chứng sau khi tiêm filler vùng mũi má tại một cơ sở "người quen".
VTV.vn - Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ ngành liên quan, các địa phương tăng cường các giải pháp phòng, chống và điều trị bệnh lao, nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa kịp thời đỡ đẻ cho một sản phụ sinh con ngay trên biển.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Bé trai (11 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu người bệnh đột quỵ chảy máu não do vỡ túi phình mạch máu não.