Mắc tay chân miệng, bé trai 16 tháng tuổi nguy kịch

Linh Chi, icon
06:42 ngày 17/04/2019

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa tiếp nhận một bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng, biến chứng hô hấp, thần kinh...

Bệnh nhi N.T.D.A. (16 tháng tuổi, trú tại Bình Thủy, Cần Thơ) vào viện trong tình trạng sốt rất cao, thở mệt, có vài nốt hồng ban ở lòng bàn chân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận: bệnh nhi sốt cao 40 độ C, thở nhanh, khò khè, nhịp tim rất nhanh 190l/p, kèm theo giật mình.... Nhận định đây là một trường hợp bệnh tay chân miệng nặng có biến chứng hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. Bệnh nhi được điều trị tích cực đặt ống nội khí quản thở máy, truyền Gamma Globulin, an thần, nuôi ăn qua ống thông dạ dày… Mặc dù vậy, bệnh vẫn diễn tiến tăng nặng, sốt cao liên tục 40 - 41 độ C, trụy tim, huyết áp tụt dần, sonde dạ dày ra máu tươi. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các bác sĩ tại Cần Thơ đã tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Qua đó xác định: bệnh nhi mắc tay chân miệng độ IV, tỉ lệ tử vong rất cao. Trường hợp này, bệnh nhi chỉ có lọc máu liên tục mới có thể giành lại sự sống.

Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bệnh nhi được tiến hành lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Mất 12 ngày điều trị, bệnh nhi mới hồi phục hoàn toàn.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: không chủ quan với bệnh tay chân miệng. Các bậc phụ huynh cần phải đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện sốt cao, có nổi hồng ban tay chân, loét miệng, đặc biệt các bé trong lứa tuổi mầm non.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục