Mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận tạo cơ hội ghép tạng nhân đạo

Tấn Khoa - Xuân Hoa (VTV9), icon
10:31 ngày 22/10/2018

VTV.vn - Mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo của 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM đã mang tới cơ hội ghép tạng cho các bệnh nhi.

Cách đây 14 năm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho trẻ em. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bệnh viện này chỉ thực hiện được 16 ca, trong khi nhu cầu từ thực tế là rất lớn. Sở dĩ số lượng ca ghép thận ít là do thiếu nguồn cung cấp tạng phù hợp. Để giải quyết vấn đề này, mới đây 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cùng nhau ký kết đề án thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo với mục tiêu hướng tới trẻ em tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Nếu như trước đây các bệnh nhi có nhu cầu ghép thận chỉ có thể lấy tạng từ người cho còn sống là người thân với số lượng ít và còn vướng phải nhiều yếu tố khách quan, giờ đây các em đã có thể tiếp nhận thêm nguồn tạng mới dồi dào hơn từ người cho chết não. Đây là một trong những lợi ích đầu tiên mà mạng lưới hiến ghép thận nhân đạo mang lại.

Từ mạng lưới này, các bệnh nhi sẽ có nhiều cơ hội được cứu sống hơn. Sự phối hợp giữa các bệnh viện chuyên điều trị cho người lớn và bệnh viện Nhi là rất cần thiết trong việc tăng hiệu quả chữa trị. Nguồn tạng hiến từ người cho chết não sẽ được điều phối bởi Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia nhưng ưu tiên cho những khu vực gần thay vì vận chuyển xa như trước đây. Việc này cũng giúp chống lại các hành vi mua bán tạng trái phép.

Ngoài ra, việc liên kết này còn giúp các bệnh viện hỗ trợ lẫn nhau phát triển kỹ thuật, đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân, về lâu dài có thể hình thành hệ thống điều phối, chia sẻ cơ quan, mô, tạng hiến, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân hơn cũng như tạo nhiều sự tin tưởng hơn từ phía người dân.


Họp báo công bố thành công ca ghép thận chéo đầu tiên ở Việt Nam Họp báo công bố thành công ca ghép thận chéo đầu tiên ở Việt Nam

VTV.vn - Sáng 7/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức họp báo công bố 2 cặp ghép thận chéo từ người cho còn sống thành công đầu tiên ở Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục