Thanh Hóa: Ca ghép thận đầu tiên thành công

Tuấn Bảo, icon
06:41 ngày 17/07/2018

VTV.vn - Sáng ngày 16/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố kết quả cặp ghép thận đầu tiên và chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Bệnh nhân sau ca ghép thận đã ổn định sức khỏe.

Sau khi Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế tiến hành thẩm định các điều kiện triển khai kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện, ngày 13/6/2018, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3601/QĐ-BYT về việc công nhận Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.

Ngày 29/6, dưới sự hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai ca ghép thận từ người cho sống đầu tiên tại bệnh viện. Người cho là bà Đàm Thị Tuyết (54 tuổi), người nhận là con gái Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, trú tại Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa). Sau hơn nửa tháng thực hiện ca ghép, đến ngày 16/7, tình trạng sức khỏe của người cho và người nhận thận đã ổn định và được ra viện trở về với gia đình.

Sau thành công của ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã lập kế hoạch tiếp tục sàng lọc và triển khai các ca ghép tiếp theo. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục