Mảnh xương cá găm vào thực quản ngực một nữ bệnh nhân

Tuấn Bảo, icon
02:10 ngày 05/06/2018

VTV.vn - Bệnh nhân Nguyễn Thị L. (48 tuổi, trú tại Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương) vào viện trong tình trạng đau ngực, nuốt khó, đau tăng dần và sốt cao.

Mảnh xương cá sắc nhọn được gắp ra khỏi thực quản bệnh nhân.

Người bệnh cho biết, trước đó có ăn cơm với cá rồi xuất hiện tức ngực nhẹ. Sau 2 ngày thấy đau ngực tăng, nuốt khó nuốt đau tăng dần và kèm sốt cao người bệnh mới đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để khám.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền, Khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt cho biết, sau khi tiến hành nội soi thực quản phát hiện có dị vật sắc nhọn trong lòng thực quản ngực của người bệnh. Nhưng do dị vật nằm sâu trong lòng thực quản ngực có thể gây tổn thương trung thất và các mạch máu lớn nên các bác sĩ đã tiến hành cho chụp CT.

Mảnh xương cá găm vào thực quản ngực một nữ bệnh nhân - Ảnh 1.

Hình chụp CT cho thấy di vật trong thực quản bệnh nhân

Dựa trên hình ảnh CT. Scanner, các bác sĩ đã tiến hành nội soi thực quản ống cứng để gắp dị vật cho người bệnh. Dị vật được gắp ra là một mảnh xương cá có chiều dài 1,5 cm sắc nhọn.

Hiện tại sau 5 ngày điều trị, người bệnh đã ăn uống bình thường và có thể xuất viện trong 1 đến 2 ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi ăn cá hoặc ăn các đồ ăn dễ gây hóc. Khi có biểu hiện nuốt đau hoặc đau tức ngực người bệnh cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kịp thời bởi rất có thể bạn đang có dị vật tại thực quản . Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời người bệnh rất dễ bị áp xe gây tổn thương mạch máu, viêm mủ màng phổi, vỡ mạch máu… gây nguy hiểm tính mạng cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục