Máu chuyển thành màu xanh vì thuốc gây tê

Nguyễn Mai, icon
07:25 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Một trường hợp hy hữu ở Mỹ: máu của một phụ nữ 25 tuổi đã chuyển sang màu xanh đậm sau khi sử dụng thuốc gây tê thông thường.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chân tay tím tái.

Các bác sĩ ở Providence, thủ phủ của bang Rhode Island (Mỹ) đã gặp trường hợp một người phụ nữ giấu tên cấp cứu với triệu chứng mệt mỏi, uể oải, khó thở và đặc biệt là máu cô bị chuyển sang màu xanh. Các bác sĩ mô tả: Bệnh nhân gặp chứng cyanotic, thuật ngữ lâm sàng của sự biến màu hơi xanh hoặc tía của da hoặc niêm mạc do các mô gần bề mặt da có độ bão hòa oxy thấp. Triệu chứng này được cho là do sử dụng benzocaine, một thành phần hoạt chất trong thuốc giảm đau không kê đơn và thuốc gây tê.

Nữ bệnh nhân đã nói với bác sĩ rằng: Cô sử dụng một lượng lớn thuốc benzocaine vào đêm hôm trước vì đau răng. 

Về cơ bản, benzocaine ngăn không cho máu giàu oxy giải phóng oxy đến mô, từ đó khiến nó có màu xanh đậm. Thật thú vị, cách chữa trị duy nhất cũng liên quan đến màu xanh. Bệnh nhân sau đó được tiêm hai liều xanh methylen và được theo dõi qua đêm. Máu của cô đã trở lại bình thường và cô được xuất viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục