Một đám cưới tại bang New York trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" COVID-19

Nhật Anh, icon
07:04 ngày 11/11/2020

VTV.vn - Một đám cưới có tới 113 người tham dự tại Long Island, bang New York, Mỹ, đã trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" khi có tới 41 trường hợp mắc COVID-19 sau đó.

Hình minh họa: Đám cưới trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" tại New York, Mỹ. (Ảnh: New York Post)

Các quan chức y tế bang New York (Mỹ) tuyên bố đám cưới được tổ chức ở quận Suffolk, Long Island từ giữa tháng 10 là sự kiện "siêu lây nhiễm" khi có tới 41 người tham dự nhiễm virus SARS-CoV-2 và 159 cá nhân khác phải cách ly 14 ngày. Các ca bệnh bao gồm cả khách mời và nhân viên nhà hàng. Một số trường học cũng phải đóng cửa do có học sinh từng dự hôn lễ.

Bữa tiệc này đã vi phạm lệnh khẩn cấp của bang về giới hạn số người tham gia tụ tập. Sau vụ việc, nhà hàng tổ chức đám cưới trên đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động, đồng thời chịu khoản tiền phạt lên đến 30.000 USD bởi cơ quan quản lý bang. Ngoài ra, địa điểm tổ chức còn bị phạt thêm 2.000 USD vì vi phạm quy tắc an toàn vệ sinh của quận Suffolk.

Một đám cưới tại bang New York trở thành sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức đám cưới tại quân Suffolk đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động. (Ảnh: Long Island News)

"Những cuộc tụ tập đông người ở thời điểm này, như đám cưới hay các bữa tiệc tương tự, có thể dễ dàng trở thành sự kiện siêu lây nhiễm, gây ra nhiều hậu quả tai hại" - Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết.

"Việc cố tình tổ chức hôn lễ có nhiều khách tham dự sau những gì New York phải trải qua là hành động ích kỷ, vô trách nhiệm, chưa kể đến là bất hợp pháp" - ông nhấn mạnh.

Vị thống đốc khẳng định thêm: Các doanh nghiệp tiếp tục phớt lờ cảnh báo y tế của các nhà chức trách sẽ bị tước giấy phép kinh doanh đồ uống có cồn. Tính đến cuối tháng 10, New York đã đình chỉ giấy phép kinh doanh rượu của 238 doanh nghiệp do vi phạm các quy định bảo vệ sức khỏe.

Chính quyền bang yêu cầu các hoạt động không được phép vượt quá 50 người tham gia. Với những sự kiện tôn giáo tại nhà thờ hoặc đền thờ, giới hạn là 33% sức chứa của địa điểm tổ chức. Sang đến tháng 10, Thống đốc Cuomo yêu cầu đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở một số khu vực và chỉ cho phép tối đa 10 người có mặt trong nhà thờ tại cùng một thời điểm.

Một đám cưới tại bang New York trở thành sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Các đám cưới đông người dễ trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" COVID-19. (Ảnh: NYT)

Trước đó, giới chức y tế bang đã kịp thời hủy một đám cưới dự kiến quy tụ tới 10.000 khách mời ở quận Brooklyn, bởi sự kiện quy mô như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe và có thể trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục