Muốn tăng tốc độ tiêm chủng, Mỹ tính giảm nửa liều lượng tiêm vaccine Moderna

Nhật Anh, icon
09:59 ngày 05/01/2021

VTV.vn - Tiến sĩ Moncef Slaoui, người đứng đầu "Chiến dịch thần tốc", cho biết Mỹ có thể cắt giảm một nửa liều vaccine COVID-19 của Moderna để tăng tốc độ tiêm chủng tại nước này.

Hình: AP

Theo Tiến sĩ Moncef Slaoui, việc tiêm 1/2 liều lượng vaccine COVID-19 do Moderna phát triển sẽ "tạo ra phản ứng miễn dịch giống với liều lượng mũi tiêm đầy đủ". Tiến sĩ Moncef Slaoui cũng cho biết, các quan chức đang đàm phán với Moderna và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về ý tưởng này.

"Chúng tôi biết rằng, đối với liều lượng vaccine COVID-19 của Moderna hiện có, việc tiêm một nửa liều cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi (bình thường mỗi người tiêm hai mũi đủ), sẽ giúp tăng gấp đôi số người được tiêm chủng" - trả lời phỏng vấn CBS, Tiến sĩ Moncef Slaoui, người đứng đầu "Chiến dịch thần tốc", cho hay.

Tiết lộ của Tiến sĩ Moncef Slaoui được đưa ra trong bối cảnh chương trình tiêm chủng của Mỹ không đạt được mục tiêu ban đầu. Chính quyền Trump đã đưa ra mục tiêu đưa 20 triệu người sử dụng vaccine COVID-19 liều đầu tiên vào cuối năm nay, song thực tế sẽ kém xa con số đó.

Muốn tăng tốc độ tiêm chủng, Mỹ tính giảm nửa liều lượng tiêm vaccine Moderna - Ảnh 1.

Mỹ đã tiêm hơn 4,2 triệu liều đầu tiên và đã phân phối hơn 13 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech trên khắp nước Mỹ. (Ảnh minh họa: ABC News)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết: Họ đã tiêm hơn 4,2 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên và đã phân phối hơn 13 triệu liều của Pfizer/BioNTech trên khắp nước Mỹ.

Đến giữa tháng 12 năm ngoái, FDA phê duyệt vaccine COVID-19 do Moderna phát triển. Theo kế hoạch, trước mắt, Mỹ sẽ phân phối 6 triệu liều vaccine COVID-19 do Moderna trên khắp nước trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19. FDA cho biết phác đồ 2 mũi tiêm vaccine của Moderna đã được xác nhận trong một thử nghiệm lâm sàng hiệu quả 94%, đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nặng. Báo cáo của FDA cho biết loại vaccine này không gây ra các vấn đề an toàn lớn.

Chính phủ Mỹ đã đặt hàng tổng cộng 200 triệu liều vaccine của Moderna. Công ty này cho biết, khoảng 20 triệu liều dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12, phần còn lại sẽ giao đến vào quý đầu tiên của năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục