Mỹ đặt hàng trước 300 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca

Hoài Linh, icon
03:02 ngày 22/05/2020

VTV.vn - Mỹ đã đặt hàng 300 triệu liều vaccine có khả năng phòng COVID-19 được công ty AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh sản xuất.

Theo hợp đồng với Chính phủ Mỹ, Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) sẽ chi 1,2 tỉ USD hỗ trợ các nghiên cứu lâm sàng tiên tiến và các hoạt động phát triển khác gồm sản xuất quy mô lớn để đẩy nhanh việc cho ra đời loại vaccine tiềm năng.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar nêu rõ: "Hợp đồng này với công ty AstraZeneca là cột mốc quan trọng trong chương trình 'Operation Warp Speed' (chương trình đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine phòng COVID-19) nhằm có được một loại vaccine an toàn, hiệu quả, được phổ biến rộng rãi trước năm 2021".

Ông Alex Azar hy vọng những liều vaccine đầu tiên đang được phát triển cùng với Đại học Oxford tại Anh có thể được sử dụng vào tháng 10 với toàn bộ số vaccine đặt hàng được chuyển giao vào đầu năm 2021.

Tuy nhiên, AstraZeneca nhấn mạnh rằng vaccine có thể không có hiệu quả và rằng công ty vẫn đang chờ kết quả thử nghiệm giai đoạn đầu tại Anh, trước khi tiến tới giai đoạn thử nghiệm tiếp theo. AstraZeneca cho biết vaccine phòng COVID-19 công ty đang thử nghiệm sẽ gồm kế hoạch thử nghiệm giai đoạn cuối với 30.000 người tham gia và thử nghiệm trên trẻ em.

AstraZeneca cũng cho biết đang hợp tác cùng với các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phân phối công bằng vaccine tiềm năng chống COVID-19 ra toàn thế giới. AstraZeneca hy vọng có thể chuyển giao 1 tỷ liều vaccine trong năm 2020 và 2021 nếu thử nghiệm thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục