Mỹ lập kỷ lục hơn 1 triệu xét nghiệm COVID-19/ngày

An Ngọc, icon
04:50 ngày 21/09/2020

VTV.vn - Mỹ đã lập kỷ lục hơn 1 triệu xét nghiệm COVID-19/ngày - theo dữ liệu thu thập từ Dự án Theo dõi COVID-19 do các tình nguyện viên quản lý.

Nguồn: Reuters

Mỹ đã thực hiện 1.061.411 xét nghiệm COVID-19 vào thứ 7 (19/9) – một kỷ lục sau khi số lượng xét nghiệm tại nước này đã giảm trong vài tuần qua. Tuy nhiên, để kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh, các chuyên gia cho rằng nước này cần thực hiện từ 6 - 10 triệu xét nghiệm/ngày, tức là gấp ít nhất 6 lần mức hiện tại.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, tình trạng thiếu hụt thiết bị xét nghiệm đã cản trở nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus.

Mùa hè vừa qua, người dân Houston đã phải xếp hàng dài trong ô tô và chờ đợi hàng giờ để được xét nghiệm, thậm chí ngủ qua đêm trong xe. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Miami.

Sau khi xét nghiệm, mọi người có thể phải đợi đến hai tuần để biết liệu mình có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không? loại virus đã khiến gần 200.000 người Mỹ tử vong và hơn 6,7 triệu người bị lây nhiễm. Sự chậm trễ này đã làm tăng nguy cơ lây lan virus.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một số xét nghiệm nước bọt, không cần dùng gạc và sử dụng thuốc thử sẵn có.

Mỹ cũng đã cho phép xét nghiệm tổng hợp, một phương pháp xét nghiệm các mẫu từ nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả hơn ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm không quá cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục