Mỹ truy tố gia đình rao bán thuốc tẩy là "thần dược trị COVID-19"

Nhật Anh, icon
08:19 ngày 04/05/2021

VTV.vn - Để trục lợi phi pháp, một gia đình ở Mỹ đã bán ra hàng chục nghìn chai thuốc tẩy công nghiệp nhưng lại quảng cáo là thuốc trị COVID-19.

Hình: The Guardian

Ông Mark Grenon, 62 tuổi, và 3 con trai là Jonathan, Jordan và Joseph ở bang Florida (Mỹ) đã bị bắt với cáo buộc bán các chai thuốc tẩy công nghiệp với những lời quảng cáo sai sự thật rằng đây là nước khoáng thần kỳ, có thể điều trị nhiều bệnh.

Theo đó, họ khẳng định thuốc có khả năng ngăn ngừa và chữa khỏi COVID-19 cũng như nhiều bệnh khác như ung thư, Alzheimer, tiểu đường, HIV/AIDS, sốt rét, và thậm chí cả chứng tự kỷ.

Mỹ truy tố gia đình rao bán thuốc tẩy là thần dược trị COVID-19 - Ảnh 1.

Đối tượng Mark Grenon và 3 con bị bắt giữ vì bán ra các sản phẩm được quảng cáo sai sự thật là có thể chữa bách bệnh. (Ảnh minh họa: USA Today)

Dung dịch đó là clo dioxide, một chất tẩy mạnh thường được dùng để xử lý nước công nghiệp hoặc tẩy trắng trong công nghiệp dệt, sản xuất bột giấy và giấy, các công tố viên cho biết.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo thứ được quảng cáo là dung dịch chất khoáng thần kỳ dù đã được pha chế nhưng không khác gì thuốc tẩy. Uống vào cơ thể có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nôn mửa, tiêu chảy, huyết áp tụt thấp đến mức đe dọa tính mạng.

Cáo trạng cho biết: Gia đình ông Jonathan Grenon sản xuất thuốc tại một nhà kho ở thành phố Bradenton, bang Florida (Mỹ). Họ đã bán được hàng chục nghìn chai trên khắp nước Mỹ và đã thu về hơn 1 triệu USD.

Tại nhà kho này, cảnh sát đã thu giữ hàng chục thùng hóa chất màu xanh chứa khoảng 4,5 tấn bột natri clorit và một số vật liệu khác để sản xuất thuốc. Ông Mark và Joseph vẫn đang trốn ở Colombia, trong khi 2 người con khác là Jonathan và Jordan đã bị bắt. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra - theo Oddity Central.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục