Nga trở thành nước đầu tiên hoàn tất thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người

Nhật Anh, icon
06:59 ngày 15/07/2020

VTV.vn - Mẫu vaccine ngừa COVID-19 do các nhà khoa học Nga điều chế đã chứng minh được hiệu quả y học và hoàn tất quá trình thử nghiệm trên cơ thể người.

Hình: The Moscow Times

Trung tâm Nghiên cứu y tế lâm sàng tại Đại học Sechenov của Nga cho biết: Hoạt động thử nghiệm mẫu vaccine ngừa COVID-19 trên người đã hoàn tất và các tình nguyện viên tham gia tiêm thử vaccine sẽ sớm được xuất viện từ ngày 15 đến 20/7.

Theo IndiaTimes, chưa có quốc gia nào ngoài Nga hoàn tất quá trình đánh giá một mẫu vaccine COVID-19 trên người, dù Nga không phải quốc gia duy nhất tham gia cuộc đua chế tạo vaccine chống lại đại dịch toàn cầu này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào mẫu vaccine này có thể đưa vào sản xuất thương mại hàng loạt. 

Trước đó, giới truyền thông dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Các tình nguyện viên đã có khả năng miễn dịch với COVID-19 sau khi tiêm vaccine thử nghiệm.

Việc một mẫu vaccine ngừa COVID-19 được chứng minh có hiệu quả là dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh này, vốn đã gây ra cái chết cho gần 576.000 người trong tổng số hơn 13 triệu người nhiễm trên toàn thế giới. Tại Nga, số ca nhiễm COVID-19 là 740.000 với hơn 11.600 người thiệt mạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu hiện có 21 mẫu vaccine ngừa COVID-19 triển vọng đang được thử nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục