Ngại đi khám thai vì dịch Covid-19

Thu Hương, icon
06:00 ngày 19/03/2020

VTV.vn - Với tâm lý lo lắng khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người ngại tới bệnh viện khám bệnh vì lo sợ nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Hình minh họa.

Tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, chị N.K.L. (Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương) mang thai 22 tuần tuổi chia sẻ rất lo lắng khi phải đi đến chỗ đông người do lo sợ dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên đã đến lịch hẹn tái khám và đây là mốc quan trọng để phát hiện các dị tật ở thai nhi. Đến nơi, chị thấy tất cả mọi người đều sử dụng khẩu trang nên cũng an tâm.

Chị T.T.T. (33 tuổi, trú tại Ninh Giang, Hải Dương) do khó mang thai, đến ngày được hẹn tái khám dù rất lo lắng vì dịch bệnh COVID-19 nhưng không thể lỡ hẹn nên tự trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh mang theo để sử dụng.

Cùng chung tâm trạng, chị B.L. (27 tuổi, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) thấy chậm kinh và cần được sự tư vấn của bác sĩ do đó không trì hoãn được.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Quyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, vào thời điểm này mọi người có tâm lý hạn chế đến những chỗ đông người (đặc biệt là những người mang thai). Tuy nhiên, việc đi khám thai định kỳ rất cần thiết, thai phụ nên khám đầy đủ các mốc thai kỳ quan trọng. Qua đó, các bác sĩ sản khoa tư vấn, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, lao động và nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, khám định kỳ để được sử dụng thuốc và bổ sung vitamin phù hợp cho từng giai đoạn…

Bác sĩ Quyên nhấn mạnh: Không chỉ thai phụ mà khuyến cáo với tất cả mọi người cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm covid-19. Theo đó, rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang đúng cách…Đặc biệt với phụ nữ mang mang thai hệ miễn dịch sẽ yếu hơn người bình thường và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp nên tránh những nơi đông người, đặc biệt những người có triệu chứng cảm cúm…

Ngoài ra, để tăng cường sức đề kháng, thai phụ nên có chế độ ăn và chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn uống đủ bữa, tránh thức khuya. Cần bổ sung đầy đủ các loại vitamin trong chế độ ăn và cần uống thêm các viên uống bổ sung theo đơn của bác sĩ. Vận động, tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp giúp tăng cường sức khỏe.

Bên cạnh đó, trong thời gian này, không đi du lịch, hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch. Không tùy tiện đưa tay lên mắt, mũi, miệng, đặc biệt ở chỗ đông người. Hạn chế tiếp xúc với những người có triệu chứng viêm đường hô hấp như ho, sốt… Giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân…

Khi thấy có dấu hiệu bất thường như như sốt, ho khan, mệt mỏi… cần báo với cơ sở y tế gần nhất để có hướng điều trị phù hợp, tránh lây lan ra cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục