Ngỡ ngàng: Người phụ nữ 3 con mang khối u buồng trứng hơn 20kg

Linh Chi, icon
07:37 ngày 03/01/2019

VTV.vn - Ngày 2/1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vừa thực hiện phẫu thuật thành công bóc khối u buồng trứng khổng lồ nặng hơn 20kg cho nữ bệnh nhân 29 tuổi.

Phẫu thuật cắt khối u buồng trứng khổng lồ.

Theo bệnh nhân kể lại, 4 năm trước khi đang mang thai đứa con thứ 3, chị được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khám và phát hiện có khối u nang buồng trứng. Tuy nhiên, do lúc đó khối u nhỏ, không đau nên chị không phẫu thuật và vẫn làm việc bình thường.

Thời gian gần đây, khối u ngày một lớn gây đau, khó thở và ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng làm việc. Cuối thàng 12/2018, chị T. đến bệnh viện khám và được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại I, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng căng, chướng to như người mang thai sắp sinh. Vòng bụng đo được tới gần 120cm, cân nặng cơ thể và bướu gần 80 kg.

Qua kiểm tra hình ảnh và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 2 giờ, các bác sĩ đã bóc tách trọn khối u buồng trứng khổng lồ nặng hơn 20kg ra khỏi ổ bụng bệnh nhân.

Sau mổ, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định. Sẽ phải đợi kết quả giải phẫu bệnh để có hướng điều trị tiếp theo.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến khuyến cáo: chị em phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ. Khi có các triệu chứng bất thường (bụng to ra, đau bụng, ra huyết âm đạo bất thường, thay đổi thói quen đi cầu, đi tiểu…) cần khám ngay. Việc phát hiện sớm điều trị sẽ nhẹ nhàng và tỷ lệ thành công cao. Khi bướu lớn, giai đoạn trễ, việc điều trị sẽ rất tốn kém, nặng nề mà hiệu quả lại thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục