Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phải cách ly vì tiếp xúc người mắc COVID-19

Nhật Anh, icon
08:59 ngày 17/12/2020

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ phải tiến hành cách ly sau khi có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19.

Hình: AP

Dù phải cách ly, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Pompeo có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đang được đội ngũ bác sĩ theo dõi tình hình sát sao.

Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Pompeo tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong tình huống nào. Giới chức Mỹ cũng từ chối công khai tên người bệnh đã tiếp xúc với ông Pompeo vì lý do bảo mật.

Trước đó, ông Pompeo hủy tham dự và phát biểu tại một sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức hôm 15/12 - hãng Reuters đưa tin. Theo Washington Post, ông Pompeo vốn có kế hoạch phát biểu tại sự kiện nhưng cuối cùng đã hủy bài phát biểu, khi sự kiện chỉ có chưa đến 70 người tham gia. Ông Pompeo cũng thường được thấy đeo khẩu trang trong các chuyến công du nước ngoài.

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Trump và phu nhân cũng xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhiều quan chức Nhà Trắng thân cận với tổng thống cũng mắc COVID-19, bao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Số người mắc COVID-19 tại Mỹ lên tới hơn 16,7 triệu, bao gồm hơn 304.000 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục