Người cao dễ bị tắc mạch máu

Ban Thời sự, icon
09:17 ngày 12/09/2017

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới, nếu bạn cao dưới 1m6, nguy cơ bị đông máu hay còn gọi là tắc mạch máu sẽ giảm 3 lần so với những người cao hơn đồng trang lứa.

Ảnh minh họa

Nếu sở hữu chiều cao lý tưởng, bạn lại có nguy cơ mắc chứng đông máu cao hơn những người thấp đối với cả 2 giới.

Các nhà khoa học Thụy Điển giải thích rằng máu phải được bơm một quãng đường xa hơn ở người cao nên dòng chảy dễ bị yếu và làm tăng nguy cơ thiếu máu lên não hay tắc mạch máu do máu bị đông tại chỗ.

Chiều cao trung bình trẻ gái tăng gần 4cm sau 6 năm Chiều cao trung bình trẻ gái tăng gần 4cm sau 6 năm Những thói quen gây hại cho phát triển chiều cao Những thói quen gây hại cho phát triển chiều cao Chiều cao tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc bệnh tim? Chiều cao tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc bệnh tim?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục