Người đàn ông bỏng nặng do... nướng mực bằng cồn

Văn Thành, icon
07:00 ngày 20/03/2020

VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam nhập viện vì bỏng do nướng mực bằng cồn.

Bệnh nhân N.V.T. (30 tuổi, trú tại Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện với vết bỏng cồn vùng đùi và cẳng chân trái.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó gia đình có tổ chức sinh nhật cho con trai, trong lúc nướng mực bằng cồn, không may chai cồn cầm trên tay bị đổ làm ngọn lửa bùng lên khiến bệnh nhân bị bỏng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định bỏng độ I - II vùng đùi và cẳng chân trái, các vết bỏng phồng rộp, đau rát. Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết bỏng và cho nhập viện theo dõi.

Theo các bác sĩ, bỏng cồn rất nguy hiểm, người dân nên bỏ thói quen sử dụng cồn để nướng thức ăn. Người bệnh bị bỏng cồn có thể gây ra tình trạng tổn thương các giác quan và tổn thương đường hô hấp. Tùy theo mức độ, diện tích bỏng khi khỏi thường để lại sẹo co rúm trên da, với thời gian điều trị khá lâu. Thậm chí, chỉ cần 1 tích tắc sơ ý, người sử dụng cồn để nướng thức ăn có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục