Nguyên nhân nào gây vô sinh ở nữ giới?

Ban Khoa giáo, icon
04:44 ngày 05/07/2016

VTV.vn - Nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới có thể do rối loạn phóng noãn, do vòi trứng, bất thường về tử cung và không rõ nguyên nhân.

Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng từ 18 - 49 tuổi là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Trường hợp vô sinh nguyên phát hay vô sinh thứ phát ở nữ giới cũng là một tình trạng khá phổ biến. Vì vậy, các cặp vợ chồng nhất là phụ nữ cần thăm khám để tìm ra nguyên nhân kịp thời.

Theo ThS. BS Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vô sinh, hiếm muộn do nữ giới chiếm khoảng 40%, do nam giới chiếm 40%, do cả hai vợ chồng chiếm 10% và không rõ nguyên nhân chiếm 10%. Tuy nhiên, nữ giới chịu nhiều áp lực hơn từ: gia đình, xã hội, bản thân người phụ nữ thường suy nghĩ nhiều hơn.

Trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày trên đây, BS. Lê Thị Thu Hiền sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh ở nữ giới, cũng như phương pháp khắc phục tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục