Nhật Bản: Bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng phải "nhường chỗ" cho bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
08:04 ngày 28/01/2021

VTV.vn - Nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang không sức chứa để tiếp nhận các bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng nhưng không phải COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục.

Hình: Financial Times

Số ca COVID-19 tăng lên trong các khoa điều trị tích cực (ICU) đang gây khó khăn cho việc chăm sóc cho những người bị bệnh nặng khác. Số bệnh nhân tiên lượng nặng vẫn đang gia tăng, với con số kỷ lục 1.017 được ghi nhận hồi đầu tuần - Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.

Chính phủ đã cung cấp viện trợ nhằm bổ sung số lượng giường ICU cho bệnh nhân COVID-19, đồng thời dựng những bức tường ngăn cách, phòng áp lực âm bên trong khu vực chăm sóc tích cực để ngăn chặn lây nhiễm. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa phải cắt giảm không gian dành cho những người mắc bệnh khác như tim mạch.

"Nếu mở rộng phòng ICU cho bệnh nhân COVID-19, chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận những bệnh nhân khác. Những người nhồi máu cơ tim có thể bị bỏ qua và tử vong. Vì thế, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định để hạn chế tổn thất" - bác sĩ Kentaro Iwata, Trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Đại học Kobe, nói.

Nhật Bản: Bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng phải nhường chỗ cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nhật Bản có 17.000 giường ICU, trong đó số lượng dành cho bệnh nhân COVID-19 chỉ khoảng 3.600 giường. (Ảnh minh họa: NHK)

Ở các vùng khác của Nhật Bản như tỉnh Chiba, cũng gánh áp lực nặng nề trước sự gia tăng các ca COVID-19 thể nặng. Các ca bệnh này đã "rút cạn" nguồn nhân lực là các bác sĩ cấp cứu và chăm sóc tích cực, với số lượng đông gấp đôi các ca bệnh thường. Điều này có nghĩa họ không thể dành quan tâm cho những người có bệnh nghiêm trọng khác.

"Hậu quả là chúng tôi không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 và người mắc các vấn đề khác cần cấp cứu. Chúng tôi bất lực khi không thể cứu sống những trường hợp lẽ ra có thể chữa khỏi" - Tiến sĩ Yokote cho biết.

Nhật Bản có 17.000 giường ICU, trong đó số lượng dành cho bệnh nhân COVID-19 chỉ khoảng 3.600 giường. Bên cạnh đó, các bệnh viện gặp nhiều khó khăn vì việc ngăn cách phòng bệnh để kiểm soát nguy cơ lây lan virus.

Theo Japan Times, thành phố Nagoya đã ghi nhận trường hợp một người đàn ông khoảng 60 và một phụ nữ trong độ tuổi 70 không mắc COVID-19 đã trải qua cơn đau tim trong những chiếc xe cấp cứu trước khi được đưa vào bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục