Những bệnh dễ mắc trong mùa tựu trường

Minh Anh (VTV9), icon
09:39 ngày 10/09/2018

VTV.vn - Vào mùa tựu trường, nhiều loại virus lây lan phát triển, học sinh vào học trong môi trường đông đúc nên sẽ rất dễ gặp phải một số căn bệnh.

Quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè dài ngày, các em học sinh rất dễ mắc phải một số căn bệnh do thời gian trẻ nhập học cũng là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, thời tiết nắng mưa thất thường. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus lây lan và phát triển.

Có nhiều nguyên nhân khiến một số bệnh ở dạng nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ, vì vậy khi các em trở lại môi trường học tập cộng đồng đông đúc, các bậc cha mẹ cần lưu ý phòng bệnh cho con em mình. Đặc biệt, có một số bệnh trẻ dễ mắc phải vào thời điểm này như: tay chân miệng, sốt xuất huyết, rối loạn tiêu hóa, nguy cơ với trẻ mắc bệnh hen suyễn, nhịn đi vệ sinh ở trường khiến bàng quang bị căng, gây rối loạn tiểu tiện…  


Hà Nội: Cảnh giác bệnh sởi, ho gà bùng phát mùa Đông - Xuân tại trường học Hà Nội: Cảnh giác bệnh sởi, ho gà bùng phát mùa Đông - Xuân tại trường học

VTV.vn - Sở GD - ĐT yêu cầu các trường mầm non lập danh sách các cháu chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vacxin ho gà, sởi và thông báo cho trạm y tế xã phường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục