Những điều thú vị về tình dục trên thế giới

Nguyễn Mai, icon
10:35 ngày 09/09/2018

VTV.vn - Câu chuyện về tình dục ở mỗi quốc gia lại có những điều đặc biệt khác nhau.

Ngày 12/9 tới là ngày để các cặp vợ chồng Nga "nặn" ra em bé.

Ngày thụ thai ở Nga

Trước tình trạng dân số đang giảm do người dân hạn chế sinh con, Thống đốc thành phố Ulyanovsk, một thành phố nằm trên sông Volga ở Nga, cách thủ đô Mát-xcơ-va 893 km về phía đông, tuyên bố ngày 12 tháng 9 là Ngày thụ thai. Theo tuyên bố này, các cặp vợ chồng sẽ được nghỉ một ngày và họ được khuyến khích ở nhà chỉ với mục đích duy nhất là sản xuất em bé. Nếu các cặp vợ chồng thụ thai và sinh ra một em bé chín tháng sau ngày ấy sẽ được nhận các phần thưởng vô cùng thiết yếu như máy quay video, tủ lạnh và máy giặt.

Phụ nữ Đan Mạch hầu hết thụ thai trong kỳ nghỉ

Những điều thú vị về tình dục trên thế giới - Ảnh 1.

Nhiều cặp đôi Đan Mạch có em bé 9 tháng sau kỳ nghỉ.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi một công ty du lịch, người Đan Mạch quan hệ tình dục nhiều hơn 46% trong các kỳ nghỉ, dẫn tới 10% trẻ sơ sinh được thụ thai khi xa nhà.

Một loạt công ty ở Đan Mạch, trong đó có công ty lữ hành Spies Travel đã tặng 35 sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cùng một chuyến du lịch cho cả gia đình nếu bất kỳ khách hàng nào có thể chứng minh họ thụ thai trong kỳ nghỉ phép.

Người Hy Lạp quan hệ tình dục nhiều nhất

Theo một cuộc khảo sát toàn cầu được thực hiện bởi Durex, thu thập ý kiến của 30.000 người trên 16 tuổi, ở 26 quốc gia khác nhau thì Hy Lạp là nơi mọi người có quan hệ tình dục nhiều nhất. Trung bình khoảng 164 lần quan hệ tình dục mỗi năm. Người Hy Lạp cổ đại nổi tiếng là có khả năng chịu đựng, cởi mở và thích thử nghiệm mới lạ về tình dục.

Những điều thú vị về tình dục trên thế giới - Ảnh 2.

Phụ nữ Hy Lạp không ngại quan hệ tình dục và sinh con

Người Nhật Bản lười quan hệ tình dục nhất thế giới

Trong khi đó, Nhật Bản lại là một quốc gia mà người dân lười quan hệ tình dục nhất, dẫn tới tỷ lệ sinh giảm mạnh. Dù chính phủ Nhật Bản đang lo ngại trước tình trạng dân số già, nhưng việc người dân nước này ngại gần gũi nhau lại có một số hiệu quả tích cực, như là thói sử dụng bao cao su, thuốc ngừa thai, phá thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng đang suy giảm.

Kunio Kitamura, người đứng đầu Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản, nói: "Lời giải thích duy nhất là người Nhật ngày càng ít quan hệ tình dục hơn".

Một báo cáo của ủy ban dân số Nhật Bản cho thấy: một số vợ chồng đang sống trong hôn nhân "chay," trong đó 1/3 các ông cho biết quá mệt mỏi để có thể quan hệ tình dục, và 1/4 phụ nữ nói rằng họ thấy tình dục mất nhiều thời gian qua. Một cuộc khảo sát khác về giới trong độ tuổi từ 18 đến 34, cho thấy tỷ lệ nữ giới còn trinh đã tăng vọt trong thập kỷ qua, đạt gần 45% với lý do họ chưa bao giờ có quan hệ tình dục.

Phụ nữ Hàn Quốc không muốn sinh con

Tỷ lệ sinh con trung bình ở Hàn Quốc hiện đang rất thấp, chỉ ở mức 1,05 con trên mỗi phụ nữ.

Nhưng quốc gia này cần tỷ lệ sinh con của mỗi phụ nữ là 2,1 - chính xác là gấp đôi, để duy trì dân số.

Để thử giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu trẻ em, chính phủ đã bơm hàng chục tỷ đô-la vào các chiến dịch kêu gọi sinh con trong thập niên qua, thế nhưng tỷ lệ sinh vẫn chưa được cải thiện.

Giá nhà cao hoặc chi phí nuôi con quá đắt là nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là số giờ làm việc cao trên trung bình của đất nước này. Vì phụ nữ vẫn được xem là người chăm sóc con chính, nên việc sinh con có nghĩa là phải hy sinh sự nghiệp - và phụ nữ Hàn Quốc đang nói "không!".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục