Những vấn đề phụ nữ thường gặp phải trong giai đoạn mãn kinh

Ban Thời sự, icon
02:27 ngày 23/12/2018

VTV.vn - Những triệu chứng thường gặp nhất ở phụ nữ trong giai đoạn này như: khô âm đạo, tim đập nhanh, khó ngủ, hồi hộp lo âu, rụng tóc, sạm da...

Phụ nữ sau tuổi 35, nồng độ estrogen - một loại hormon sinh dục nữ trong cơ thể bắt đầu suy giảm, gây ra nhiều triệu chứng ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt. Ở độ tuổi trên 35, trung bình mỗi năm, nội tiết tố nữ giảm 1%, đặc biệt sau tuổi mãn kinh, lượng nội tiết tố nữ giảm trung bình 2%. Đây là thông tin đã được đưa ra tại Hội thảo các vấn đề bệnh lý ở phụ nữ tuổi mãn kinh do Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM tổ chức.

Thời kỳ tiền mãn kinh thường bắt đầu từ tuổi 41 - 45. Thời kỳ này có thể xảy ra ngắn trong 5 - 7 tháng, có thể dài 2 - 4 năm hoặc cá biệt có người kéo dài đến 5 - 10 năm. Theo Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, đây là giai đoạn người phụ nữ có những thay đổi về tâm sinh lý nhiều nhất. Ngoài ra, những bệnh lý liên quan cũng xuất hiện nhiều hơn như loãng xương, tim mạch, cao huyết áp, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, viêm nhiễm đường tiết niệu... 

Đây là giai đoạn khó khăn mà bất kỳ phụ nữ tuổi mãn kinh nào cũng sẽ phải trải qua. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học hiện nay, nhiều giải pháp hỗ trợ cũng đã được đưa vào sử dụng, nhất là bổ sung estrogen có nguồn gốc từ thiên nhiên là lựa chọn được bác sĩ thường áp dụng để hỗ trợ giúp phụ nữ vượt qua giai đoạn tiền mãn kinh dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục