Phạt bệnh viện khuyến cáo người dân chỉ nên tiêm vaccine nhập khẩu

Nhật Anh, icon
09:24 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Một bệnh viện tư ở Hong Kong (Trung Quốc) bị loại khỏi chương trình tiêm chủng của chính quyền, sau khi cơ sở này khuyến nghị tiêm vaccine ngoại nhập.

Hình minh họa: Strait Times

Sở Y tế Hong Kong cho biết: Bệnh viện này sẽ không được phép tiến hành tiêm vaccine COVID-19 nữa vì một bác sĩ vi phạm thỏa thuận chương trình tiêm chủng. Các nhà chức trách cho biết đã thu hồi các lọ vaccine chưa sử dụng của Sinovac, loại do Trung Quốc đại lục sản xuất.

Thông báo được đưa ra sau khi bệnh viện đăng một bức ảnh so sánh hiệu quả của hai loại vaccine Sinovac và Pfizer-BioNTech và được chia sẻ trên mạng cuối tuần trước.

Dù mới đây, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đình chỉ tiêm vaccine Pfizer-BioNTech vì sự cố đóng gói, nhưng nhấn mạnh độ an toàn. Đặc khu này cũng đã phê chuẩn vaccine Sinovac sau khi công ty cung cấp dữ liệu trực tiếp cho cơ quan quản lý.

Đến nay, khoảng 403.000 người, tức 5% dân số tại Hong Kong (Trung Quốc) đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên. Trong đó, có hơn 250.000 người tiêm vaccine Sinovac và số còn lại tiêm vaccine Pfizer-BioNTech.

Dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại những quốc gia khác nhau cho thấy vaccine Sinovac đạt hiệu quả 50 - 80%, so với tỷ lệ 94 - 95% của vaccine Pfizer/BioNTech - theo AFP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục