Phát hiện dị vật trong hốc mắt sau 1 tháng thăm khám không ra bệnh

P.V, icon
03:27 ngày 06/12/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh (Lào Cai), bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật lấy dị vật trong hốc mắt là 1 nhánh cây cho bệnh nhân.

Dị vật là nhánh cây được lất ra khỏi hốc mắt bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bệnh nhân V.S.P. chia sẻ, trong 1 lần đi lao động làm nương, bệnh nhân đã bị một cành cây đâm vào mắt. Suốt gần 1 tháng, bệnh nhân đã đi khám ở một số cơ sở y tế và được kê đơn cho về nhưng dùng thuốc không thấy đỡ, mắt bên phải ngày càng sưng to và đau nhức.

Bệnh nhân sau đó đã được thăm khám tại Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh, kết quả siêu âm và chụp X-quang phát hiện dị vật có kích thước 2cm gây sưng, tạo ổ viêm và đau nhức trong hốc mắt. Bác sĩ đã giải thích và tư vấn cho bệnh nhân cách tiến hành lấy dị vật an toàn và hiệu quả.

Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ, dị vật được phát hiện là 1 nhánh cây dài khoảng 2cm, nằm trong vết thương đã bắt đầu có ổ dịch viêm nhiễm.

Sau khi tiến hành lấy được dị vật hốc mắt an toàn, bệnh nhân đã được kê đơn và hẹn tái khám sau 5 ngày để bảo tồn được chức năng thị giác và nhãn cầu.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phương, Chuyên khoa Mắt - Trung tâm Nhãn khoa, thường thì những trường hợp có dị vật nhỏ trong mắt sẽ không quá nguy hiểm nhưng nếu không lấy ra đúng cách thì biến chứng sẽ là không lường. Các dị vật đó không chỉ gây đau đớn, nhiễm trùng mắt mà còn gây hại cho thị lực, làm mờ mắt thậm chí gây mù mắt nếu để lại tổn thương hay sẹo tại giác mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục