Dị vật tồn tại ở vùng hốc mắt hơn 1 năm không phát hiện được

VTV9, icon
03:26 ngày 25/05/2017

VTV.vn - Hơn một năm qua, một người đàn ông ở TP.HCM bị dị vật phá vỡ sàn hốc mắt kéo dài tận xoang hàm gây sưng tấy, nhiễm trùng vùng mặt nhưng không phát hiện được nguyên nhân.

Bị chấn thương vùng mắt do có dị vật, dù đã được cấp cứu, chữa trị tại thời điểm đó, hơn một năm qua, anh N.V.Trúc (33 tuổi) bị sưng đi sưng lại vùng mắt. Anh đã đi khám nhiều nơi, chữa trị bằng cách uống thuốc kháng sinh nhưng bệnh không hết và cũng không tìm được nguyên nhân.

Tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), sau khi chụp cắt lớp nhiều lần với nhiều góc chụp khác nhau, các bác sỹ phát hiện tồn tại nhiều dị vật không cản quang đi từ hốc mắt xuyên qua xoang hàm phải, một trường hợp có cơ chế chấn thương rất hiếm thấy. Tuy nhiên, do dị vật là gỗ, nếu lấy theo đường mắt, những mảnh vụn có thể rơi vào xoang hàm, không lấy hết được. Nếu lấy theo đường từ vùng xoang hàm, sẽ không kiểm soát được nhãn cầu, gây nguy cơ tổn thương vùng thị thần kinh.

Do đó, các bác sỹ đã quyết định phối hợp giữa Khoa Mắt và Khoa Tai Mũi Họng. Ca mổ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Năm giờ sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể sinh hoạt bình thường, mắt hết sưng, hết đỏ và được tiếp tục điều trị kháng sinh để tránh nhiễm trùng và viêm màng não.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục