Phát hiện muộn, phải cắt thận để lấy khối sỏi khổng lồ

Văn Thành, icon
10:32 ngày 27/07/2020

VTV.vn - Đã từng mổ lấy sỏi cách đây 3 năm, bệnh nhân C.T.L., 61 tuổi hồi phục sức khỏe tốt nên chủ quan không kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Nhiều tháng trước vào viện, bệnh nhân chỉ thấy đau tức mơ hồ vùng hông lưng trái, ăn uống có kém so trước đôi chút, ngoài ra không còn triệu chứng nào khác. Được gia đình động viên, bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát sức khoẻ lần đầu sau 3 năm.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết quả sau kiểm tra, các bác sĩ phát hiện: Thận trái bệnh nhân giãn lớn độ IV, mất chức năng do sỏi. Bên cạnh đó quả thận ứ nước lâu với khối sỏi khổng lồ thì khả năng có ổ nhiễm trùng trong quả thận rất cao. Không còn sự lựa chọn nào khác, các bác sĩ có chỉ định mổ mở cắt thận trái kết hợp với lau rửa khoang sau phúc mạc.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công trong 90 phút. Sau 3 ngày điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt, được rút hết dẫn lưu vết mổ, tập đi lại nhẹ nhàng.

Theo các bác sĩ, thận phải của bệnh nhân vẫn còn hoạt động tốt, bù trừ vào hoạt động của thận trái, nên chưa có dấu hiệu suy thận. Việc xử trí quả thận trái tuy muộn nhưng vẫn còn kịp thời khi chưa xuất hiện các biến chứng do nhiễm trùng và chèn ép các tạng ổ bụng.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên có thói quen khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện sớm và điều trị bệnh. Đặc biệt là những người có tiền sử điều trị bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục